Nga và Ấn Độ chú trọng quan hệ đối tác chiến lược

Ngoại trưởng Nga và Ấn Độ đã có cuộc hội đàm ở Mátxcơva bàn triển vọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
Trưa 17/11, tại Mátxcơva, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã hội đàm với Ngoại trưởng Ấn Độ Somanahalli Chrishna về triển vọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, việc Mátxcơva và New Delhi phối hợp hành động trong khuôn khổ nhóm BRICS (gồm 5 nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi), Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia ĐôngNam Á (ASEAN) và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20).

Trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế cấp bách, hai bên đã thảo luận việc tăng cường phối hợp hoạt động trong khuôn khổ Liên hợp quốc, trước hết tại Hội đồng Bảo an và triển vọng cải cách tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu này, những vấn đề thời sự tại Trung Đông và Bắc Phi, đặc biệt là tình hình Syria.

Ngoại trưởng hai nước cũng đề cập vấn đề hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác thượng Hải (SCO) và nhóm BRICS nhằm bảo đảm an ninh khu vực, các vấn đề liên quan đến tình hình Ápganixtan, việc không phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt và giải trừ quân bị. Hai bên nhất trí sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ấn lần thứ 12 vào ngày 16/12 tới tại Mátxcơva.

Ngoại trưởng Crisna đã tới Mátxcơva chiều 16/11 nhằm cùng Phó Thủ tướng Sergey Ivanov chủ tọa kỳ họp thứ 17 của Uỷ ban liên chính phủ Nga-Ấn Độ về hợp tác kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật và quốc phòng vào chiều 17/11.

Hiện hai nước đang hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực quốc phòng, thăm dò và nghiên cứu vũ trụ, năng lượng hạt nhân, công nghệ thông tin, y tế, khai thác đá quý và kim loại quý.

Nga và Ấn Độ là hai đối tác lớn của nhau. Kim ngạch trao đổi hàng hoá hai chiều trong năm 2010 đã đạt gần 10 tỷ USD. Nga chủ yếu xuất khẩu sang Ấn Độ máy móc và thiết bị, phân bón, dầu khí, kim cương, kim loại đen, ngũ cốc....Trong khi đó, Ấn Độ tăng cường xuất khẩu sang Nga dược phẩm, chè, cà phê, gia vị, hàng dệt may .../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục