Nga và Belarus đạt thỏa thuận chuyển giao vũ khí trị giá hơn 1 tỷ USD

Tổng thống Lukashenko đã gửi lời cảm ơn lãnh đạo Nga, quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã đồng ý với toàn bộ danh sách vũ khí sẽ có mặt (tại Belarus) vào năm 2025.
Nga và Belarus đạt thỏa thuận chuyển giao vũ khí trị giá hơn 1 tỷ USD ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái) tại cuộc hội đàm ở Moskva, Nga, ngày 9/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo Minsk và Moskva đã nhất trí về danh sách vũ khí trị giá hơn 1 tỷ USD sẽ được chuyển giao cho Belarus đến năm 2025.

Phát biểu với phóng viên, Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh: "Xin cảm ơn ban lãnh đạo Nga, quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã đồng ý với toàn bộ danh sách vũ khí sẽ có mặt (tại Belarus) vào năm 2025.”

Ông cho biết trong danh sách có vài chục trực thăng TOR-M2, một vài chiếc trong số này đã được chuyển đến Belarus.

Cũng theo Tổng thống Lukashenko, Belarus đang đàm phán với Nga về việc cung cấp hệ thống tên lửa S-400.

Tổng thống Lukashenko vừa có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Moskva ngày 9/9, trong đó hai bên đã đạt các thỏa thuận hợp tác kinh tế.

Ngay sau cuộc hội đàm, Nga cùng Belarus cũng tiến hành cuộc tập trận quân sự chung hai năm một lần, kéo dài một tuần của trên lãnh thổ hai nước và khu vực Biển Baltic./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục