Nga và Belarus thiết lập trung tâm huấn luyện phòng không chung

Thông báo của Bộ Quốc phòng Belarus cho hay “Một trung tâm huấn luyện tác chiến chung dành cho các lực lượng phòng không và không quân dự kiến sẽ được thiết lập trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus."
Nga và Belarus thiết lập trung tâm huấn luyện phòng không chung ảnh 1Hình ảnh một cuộc tập trận giữa Nga và Belarus. (Nguồn: defence)

Ngày 16/3, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo một trung tâm huấn luyện tác chiến chung dành cho các lực lượng phòng không và không quân Belarus-Nga sẽ được thiết lập trên lãnh thổ nước này theo thỏa thuận giữa Bộ quốc phòng của 2 quốc gia.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Belarus được đăng tải trên kênh Telegram viết: “Một trung tâm huấn luyện tác chiến chung dành cho các lực lượng phòng không và không quân dự kiến sẽ được thiết lập trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus."

[Nga-Belarus tập trận nâng cao khả năng chống tên lửa hành trình và UAV]

"Trung tâm này sẽ được sử dụng làm căn cứ để tổ chức hoạt động huấn luyện chung cho các phi đội máy bay cơ Su-30SM, đào tạo đội ngũ chuyên gia Belarus sử dụng những hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến đang được sử dụng trong các lực lượng vũ trang Nga, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện tác chiến chung,” thông báo cho biết thêm.

Phía Belarus cho rằng hoạt động của trung tâm trên sẽ giúp nâng cao đáng kể trình độ đào tạo chuyên gia và huấn luyện các đơn vị của lực lượng phòng không và không quân Belarus, cũng như Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, đồng thời củng cố bộ phận thực hành của hệ thống phòng không khu vực chung thuộc Nhà nước Liên minh Nga-Belarus đang phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục