Nga-Belarus tập trận nâng cao khả năng chống tên lửa hành trình và UAV

Cuộc tập trận Nga-Belarus Zapad-2021, nhằm đảm bảo an ninh quân sự Nhà nước Liên minh Nga-Belarus, sẽ diễn ra vào tháng 9/2021.
Nga-Belarus tập trận nâng cao khả năng chống tên lửa hành trình và UAV ảnh 1Các cuộc tập trận Zapad-2021 sẽ tập trung vào khả năng chống lại tên lửa hành trình và UAV. (Nguồn: thebarentsobserver.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Quân khu miền Tây của Nga ngày 2/1 ra tuyên bố cho biết cuộc tập trận chung Nga-Belarus mang tên Zapad-2021 (Phương Tây-2021) sẽ tập trung vào khả năng chống lại tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV).

Tuyên bố nêu rõ: “Các cuộc tập trận Zapad-2021 sẽ tập trung vào khả năng chống lại tên lửa hành trình và UAV, cũng như các hoạt động hỏa lực và tác chiến điện tử chống lại các đội hình đối phương, các phương thức huấn luyện khả năng phát triển lính dù và chuyển đổi nhanh chóng các hoạt động quân sự.”

[Ngoại trưởng Nga kêu gọi Belarus thúc đẩy cải cách hiến pháp]

Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của các binh sỹ phối hợp thuộc Quân khu miền Tây.

Việc kiểm tra chớp nhoáng khả năng sẵn sàng chiến đấu sẽ được tiến hành như một phần của công tác chuẩn bị cho cuộc tập trận.

Cuộc tập trận Nga-Belarus Zapad-2021, nhằm đảm bảo an ninh quân sự Nhà nước Liên minh Nga-Belarus, sẽ diễn ra vào tháng 9/2021.

Kế hoạch tập trận đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng chung Bộ Quốc phòng hai nước vào tháng 10/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục