Nga và Belarus lo ngại việc NATO tăng cường lực lượng tại châu Âu

Ngày 21/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva và Minsk lo ngại nguy cơ gia tăng căng thẳng tại châu Âu do NATO tăng cường lực lượng tại sườn phía Đông và ý định của Mỹ rút khỏi INF.
Nga và Belarus lo ngại việc NATO tăng cường lực lượng tại châu Âu ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva và Minsk lo ngại nguy cơ gia tăng căng thẳng tại châu Âu do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường lực lượng tại sườn phía Đông và ý định của Mỹ rút khỏi Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Minsk với người đồng cấp nước chủ nhà Belarus Vladimir Makei, Ngoại trưởng Lavrov cho biết hai bên đã thảo luận tình hình trong lĩnh vực an ninh - chính trị tại châu Âu nói riêng và châu Âu- Đại Tây Dương nói chung.

[Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Belarus nếu cần]

Nga và Belarus bày tỏ lo ngại trước việc gia tăng căng thẳng tại lục địa châu Âu, chủ yếu do NATO đẩy mạnh hoạt động quân sự gần biên giới hai nước, cũng như ý định Washington rút khỏi INF.

Theo ông Lavrov, điều này tạo ra những thách thức đối vơi an ninh Nga và Belarus và đòi hỏi phải có phản ứng phù hợp "theo kênh nhà nước liên minh, cũng như theo kênh Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (ODKB)"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục