Nga và các đối tác nhất trí tiếp tục hợp tác chống khủng bố

Theo Giám đốc FSB, Nga và các đối tác nhất trí tiếp tục hợp tác chống khủng bố, bao gồm cả việc điều hòa luật chống khủng bố giữa các nước.

Vấn đề tăng cường hợp tác chống khủng bố trong bối cảnh tình hình chính trị thay đổi liên tục ở các khu vực trên thế giới là chủ đề chính của Hội nghị quốc tế những người đứng đầu cơ quan tình báo và an ninh các nước đối tác của Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB), bế mạc ngày 10/4 tại Sochi, Nga.

Tham dự hội nghị có 79 phái đoàn đến từ 55 quốc gia và 3 tổ chức quốc tế.

Theo Giám đốc FSB Alexander Bortnikov, hội nghị đã thảo luận các vấn đề liên quan tới việc bảo vệ quyền lợi của tất cả các quốc gia, nghiên cứu các biện pháp phù hợp về khả năng phòng ngừa các hoạt động chống khủng bố.

Nga và các đối tác đã nhất trí tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố, bao gồm cả việc điều hòa luật chống khủng bố giữa các nước.

Một trong những vấn đề được quan tâm là mối đe dọa khủng bố liên quan tới việc lực lượng quân sự quốc tế rút khỏi Afghanistan vào cuối năm nay, cũng như nguy cơ các nhóm cực đoan từ Pakistan-Afghanistan dịch chuyển tới những khu vực khác, đặc biệt là biên giới các quốc gia Trung Á và Nga.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban chống khủng bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Jean-Paul Laborde cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tiếp tục các hoạt động phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.

Theo ông, điều quan trọng là phải dự báo trước 5-10 năm khả năng phát triển của chủ nghĩa khủng bố. Trước đó, ông Jean-Paul Laborde kêu gọi các bên không để những thay đổi chính trị đang diễn ra ảnh hưởng tới hoạt động hợp tác chống khủng bố toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục