Nga và Iran ký thỏa thuận về phát triển giếng dầu

Ngày 11/11, công ty Gazprom Neft và Công ty Dầu mỏ quốc gia Iran đã ký biên bản ghi nhớ về việc phát triển hai giếng dầu tại Iran.
Tập đoàn Năng lượng quốc gia Nga Gazprom ngày 11/11 cho biết, công ty dầu mỏ Gazprom Neft thuộc Gazprom, và Công ty Dầu mỏ quốc gia Iran (NIOC) đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) về việc phát triển hai giếng dầu tại Iran.

Theo đó Gazprom Neft sẽ thẩm định tính khả thi về khía cạnh kinh tế và kỹ thuật của dự án, sau đó tiến tới việc ký kết hợp đồng đầy đủ.

Chủ tịch của Gazprom Neft, Alexander Dokov, cho biết: "Chúng tôi rất quan tâm tới việc hợp tác với NIOC và coi thỏa thuận vừa đạt được với Iran rất có triển vọng".

Chính phủ các nước phương Tây thường gây sức ép lên các công ty năng lượng loại bỏ các quan hệ với Iran do chương trình làm giàu hạt nhân gây nhiều tranh cãi của nước này.

Tuy nhiên, năm ngoái, Gazprom đã ký một thỏa thuận với Iran để phát triển nguồn lợi dầu mỏ và khí đốt phong phú của nước này.

Nga có mối quan hệ kinh tế gần gũi hơn với Iran so với các cường quốc khác và đang giúp Iran xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của nước này tại thành phố Bushehr ở miền Nam Iran, bất chấp những chỉ trích từ phương Tây.

Cả Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đều lo ngại rằng Tehran đang tìm cách xây dựng một nhà máy chế tạo bom nguyên tử dưới chiêu bài phát triển chương trình năng lượng nguyên tử phục vụ dân sinh của họ.

Tuy nhiên, Iran đã liên tục bác bỏ cáo buộc trên. Nga cũng phản đối việc phương Tây áp đặt lệnh cấm vận đối với Iran do các vấn đề về hạt nhân nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục