Nga và Mỹ không mong muốn Ukraine là một quân tốt đen

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã nhất trí rằng họ không muốn Ukraine là một “quân tốt đen” trong cuộc tranh giành quyền lực giữa Phương Đông và Phương Tây.
Nga và Mỹ không mong muốn Ukraine là một quân tốt đen ảnh 1Cả Nga và Mỹ đều thừa nhận những khó khăn trong việc chấm dứt khủng hoảng tại Ukraine. (Ảnh: japantimes.com)

Theo AP, trong hội đàm ngày 5/6 tại Paris, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã nhất trí rằng họ không muốn Ukraine là một “quân tốt đen” trong cuộc tranh giành quyền lực giữa Phương Đông và Phương Tây. 

Theo hai quan chức đầu ngành ngoại giao của Mỹ và Nga, hai nước nhất trí rằng Ukraine nên là một cầu nối hòa bình, ổn định và thịnh vượng giữa Nga và châu Âu. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận những khó khăn trong việc chấm dứt cuộc khủng hoảng tại nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây này. 

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh ông hy vọng Mỹ và Nga có thể vượt qua những bất đồng để ủng hộ mong muốn mà Tổng thống đắc cử Ukraine đã bày tỏ là chìa tay với tất cả người dân Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục