Nga và Pakistan hoàn tất thỏa thuận đường ống dẫn khí dưới biển

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, Muhammad Faisal cho hay các Bộ Năng lượng của Pakistan và Nga đã hoàn tất thỏa thuận nghiên cứu thực hiện dự án đường ống dẫn khí đốt dưới biển.
Nga và Pakistan hoàn tất thỏa thuận đường ống dẫn khí dưới biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: tribune.com.pk)

Tờ Business Standard ngày 8/6 đưa tin Nga và Pakistan đã hoàn tất bản nghi nhớ (MoU) để tiến hành "nghiên cứu khả thi" một đường ống dẫn khí đốt dưới biển theo kế hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, Muhammad Faisal cho hay các Bộ Năng lượng của Pakistan và Nga đã hoàn tất MoU để tiến hành nghiên cứu khả thi việc thực hiện dự án đường ống dẫn khí đốt dưới biển.

[Bulgaria muốn nhận khí đốt trực tiếp từ Nga thông qua Biển Đen]

Dự án trên sẽ đi qua 4 nước là Pakistan, Iran, Nga và Ấn Độ. Dự án này đã được thảo luận từ năm ngoái.

Ông Faisal còn cho biết thêm mục đích của MoU này là hỗ trợ việc thực hiện dự án. Dựa trên các kết quả của nghiên cứu khả thi này hai bên sẽ có quyết định về tương lai dự án.

Theo ông, Nga muốn thúc đẩy hợp tác về năng lượng với Pakistan vì hai nước đã tăng cường quan hệ trong bối cảnh hai bên có nhiều đề xuất trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có việc xây dựng đường ống khí đốt Bắc-Nam, nhập khẩu khí hóa lỏng từ Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục