Nga xây chợ mới cho tiểu thương "Chợ Vòm"

Khu chợ mới sẽ được xây trên diện tích 40ha ở hai làng Salarievo và Nikolokholam, cách đường vành đai ngoài cùng của Mátxcơva 4 - 5km theo đại lộ Kiev.
Báo "Thương gia" của Nga ra ngày 4/8 đưa tin chính quyền quận Lenin, ngoại ô Mátxcơva đang thảo luận khả năng xây dựng một khu chợ bán buôn mới cho các doanh nghiệp và tiểu thương bị mất việc sau khi khu chợ Cherkyzovo, mà người Việt ở Nga quen gọi là "Chợ Vòm" bị đóng cửa hôm 29/6 vừa qua.

Phó quận trưởng quận Lenin Aleksey Seleznev và Phó quận trưởng Nội vụ quận này Igor Korotkov đều xác nhận chính quyền quận Lenin đã thành lập Ban tác chiến phụ trách công tác triển khai khu chợ mới theo đề nghị của đại diện cộng đồng người Trung Quốc kinh doanh ở Nga.

Hai quan chức trên cho biết Ban tác chiến đã họp phiên đầu tiên ngày 3/8 và phía Trung Quốc sẵn sàng đầu tư tới 1 tỷ USD để xây dựng khu chợ mới tại quận Lenin nhằm thay thế cho "Chợ Vòm".

Dự kiến, khu chợ mới sẽ được xây dựng trên diện tích 40ha ở hai làng Salarievo và Nikolokholam, cách đường vành đai ngoài cùng của thủ đô Mátxcơva 4 - 5km theo đại lộ Kiev.

Theo Liên đoàn người di cư Nga (FMR), việc "Chợ Vòm" bị đóng cửa đã khiến hơn 100.000 người bị mất việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục