Nga-Ấn Độ hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 30 tỷ USD

Nga và Ấn Độ đã nhất trí phối hợp thăm dò dầu khí, hợp tác trong phát triển hạ tầng và xây dựng các “thành phố thông minh” nhằm tăng gấp ba kim ngạch thương mại hai chiều lên 30 tỷ USD vào năm 2025.
Nga-Ấn Độ hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 30 tỷ USD ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mong muốn đẩy mạnh quan hệ kinh tế-thương mại, Nga và Ấn Độ đã nhất trí phối hợp thăm dò dầu khí, xây dựng các nhà máy hóa dầu, lắp đặt đường ống dẫn dầu khí, hợp tác trong phát triển hạ tầng và xây dựng các “thành phố thông minh” nhằm tăng gấp ba kim ngạch thương mại hai chiều lên 30 tỷ USD vào năm 2025.

Tại cuộc gặp cấp cao thường niên Ấn-Nga lần thứ 15 ở thủ đô New Delhi ngày 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Narendra Modi đã vạch ra chiến lược hợp tác rộng lớn hơn giữa các công ty dầu khí hai nước trong các dự án thăm dò, sản xuất và cung ứng dầu khí.

Tuyên bố chung được thông qua tại cuộc gặp cấp cao hy vọng các công ty Ấn Độ sẽ tham gia mạnh mẽ vào các dự án liên quan đến dầu mỏ và khí đốt tại lãnh thổ của Liên bang Nga; hai bên sẽ nghiên cứu khả thi về việc xây dựng một hệ thống đường ống vận chuyến dầu khí từ Nga tới Ấn Độ; hai bên cũng xem xét các “đại lộ” đề tham gia các dự án hóa dầu tại mỗi nước và tại các nước thứ ba.

Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi khuyến khích các công ty Nga và Ấn Độ tham gia nhiều hơn trong các dự án phát triển điện của mỗi nước, cũng như cung ứng thiết bị, công nghệ sử dụng dầu và than đá hiệu quả hơn.

Tuyên bố chung khẳng định Nga và Ấn Độ sẽ thúc đẩy hợp tác trong kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm tăng cường vai trò của các thị trường đang nổi trong nền kinh tế thế giới và tăng cường sự phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững của toàn cầu.

Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi thừa nhận tiềm năng to lớn trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước chưa được khai thác hết.

Hai Chính phủ sẽ tăng cường nỗ lực tìm các biện pháp để khai thác đầy đủ tiền năng này. Hai nhà lãnh đạo khuyến khích các doanh nghiệp Nga-Ấn Độ thăm dò các cơ hội mới nổi lên trong lĩnh vực phát triển hạ tầng và chế tạo.

Thủ tướng Modi hy vọng các công ty Nga sẽ tận dụng các cơ hội trong nhiều lĩnh vực và sẽ “sản xuất tại Ấn Độ.”

Hai bên nhất trí đẩy mạnh nỗ lực để tăng cường trao đổi thương mại về hàng hóa, dịch vụ và đề ra mục tiêu nâng kim ngạch hai chiều lên 30 tỷ USD vào năm 2025 và hy vọng nâng vốn đầu tư lên hơn 15 tỷ USD mỗi chiều.

Hai bên khuyến khích thanh toán bằng đồng tiền quốc gia trong trao đổi thương mại song phương. Nhóm làm việc được thành lập vì mục đích này sẽ đưa ra những đề nghị cụ thể nhằm giảm thiểu những rào cản hiện nay và khuyến khích giao dịch bằng đồng tiền quốc gia của hai nước.

Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi nhất trí rằng sáng kiến do Ấn Độ và Ủy ban kinh tế Á-Âu (EEC) đề xuất về thành lập một Nhóm nghiên cứu chung (JSG) để thăm dò tính khả thi của một hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện về thương mại, dịch vụ, đầu tư... có tầm quan trọng lớn đối với hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Phía Nga sẽ ủng hộ hoạt động có hiệu quả của JSG sao cho Nhóm này có thể hoàn thành nghiên cứu trong khung thời gian tối ưu nhất.

Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi lưu ý rằng Hành lang vận tải quốc tế Bắc-Nam có thể mang lại lớn ích lớn về thương mại cho cả hai nước bằng việc giảm đáng kể thời gian quá cảnh và chi phí chuyên chở.

Ấn Độ và Nga sẽ cùng nhau hoàn tất các thỏa thuận đa phương cần thiết, thúc đẩy sử dụng hành lang này một cách sớm nhất. Hai nhà lãnh đạo hài lòng về những tiến bộ trong lĩnh vực buôn bán kim cương trực tiếp giữa hai nước.

Hai bên nhất trí đầu tư phải trở thành một điểm mới trong phát triển hợp tác kinh tế Nga-Ấn Độ; hai bên sẽ tập trung triển khai mọi biện pháp cần thiết để thực hiện các kế hoạch đã nhất trí; khuyến khích công ty Nga đầu tư vào các dự án hạ tầng lớn tại Ấn Độ như Hành lang công nghiệp Delhi-Mumbai, các “thành phố thông minh,” các hành lang vận chuyển hàng hóa, lĩnh vực viễn thông, điện và đường sá.

Trong khi đó, các công ty Ấn Độ được mời tham gia phát triển các “công viên công nghiệp,” công nghệ, dược phẩm, phân bón, than đá, năng lượng tại Nga.

Hai bên khuyến khích cụ thể hóa các quỹ đầu tư trong những lĩnh vực này và trong các liên doanh chế tạo sản phẩm công nghệ cao, theo đó hai nhà lãnh đạo hoan nghênh sáng kiến lập Quỹ đầu tư trực tiếp trị giá 2 tỷ USD giữa Rosnano (Nga) và các đối tác đầu tư của Ấn Độ để thực hiện các dự án công nghệ cao.

Hai bên lưu ý rằng Chính phủ và đại diện công nghiệp của hai nước phải chung tay phổ biến thông tin về các cơ hội làm ăn tại mỗi nước; hai bên nhất trí về các biện pháp tạo thuận lợi thương mại, đặc biệt liên quan đến đơn giản hóa thủ tục hải quan, theo đó nhất trí sớm có một nghị định thư về dự án “Hành lang Xanh.”

Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi mời các công ty của mỗi nước hãy nắm lấy các cơ hội cơ bản trong lĩnh vực cơ khí, dược phẩm, thông tin, viễn thông, công nghệ, hóa chất, phân bón, luyện kim, nông nghiệp và giao thông viện tải để tăng cường hợp tác làm ăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục