Ngân hàng Trung ương Đức và Pháp đều hạ dự báo tăng trưởng GDP

Ngân hàng trung ương của Đức và Pháp đều hạ dự báo tăng trưởng GDP do xuất khẩu giảm và thâm hụt thương mại tăng, tác động tiêu cực tới kinh tế.
Ngân hàng Trung ương Đức và Pháp đều hạ dự báo tăng trưởng GDP ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: rte.ie)

Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) vừa cho biết nền kinh tế lớn nhất châu Âu này sẽ tăng trưởng 1,7% năm 2016 và 1,4% năm 2017, thấp hơn chút ít so với các dự báo trước đó là 1,8% và 1,7%.

Tuy vậy, Thống đốc Bundesbank Jens Weidmann cho biết kinh tế Đức hiện đang ở tình trạng “tương đối ổn định” và dự kiến sẽ tăng trưởng 1,8% năm 2018. Theo ông Weidmann, xuất khẩu, một trong những trụ cột của nền kinh tế Đức, chỉ mang đến một cú hích “hạn chế” song sẽ gia tăng trong những năm tới.

Lạm phát của Đức dự kiến vẫn ở mức vừa phải trong năm 2016, với giá tiêu dùng chỉ tăng 0,2% năm 2016, 1,5% năm 2017 và 1,7% năm 2018.

Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Pháp (BoF) cũng tỏ ra bi quan hơn về triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu, khi giữ nguyên dự báo tăng trưởng 1,4% năm nay, hạ số liệu của năm 2017 từ 1,6% xuống còn 1,5%.

Theo BoF, môi trường quốc tế đã trở nên “kém thuận lợi hơn” đối với tăng trưởng kinh tế Pháp và khả năng giá dầu tăng cũng là một yếu tố ảnh hưởng bất lợi đối với tăng trưởng. Ngoài ra, thâm hụt thương mại của Pháp, một phần do đồng euro tăng giá, sẽ tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế nước này.

Mức tăng trưởng thấp kém dự kiến dẫn tới khả năng việc làm ở Pháp tăng tương đối hạn chế, với tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng thêm 0,6-0,7% năm nay và năm tới. Theo BoF, tỷ lệ thất nghiệp của Pháp, một trong những trọng tâm chủ chốt của giới chức tại Paris, sẽ giảm xuống còn 10,1% năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.