Ngành chế tạo Anh đối phó kịch bản không đạt thỏa thuận với EU

Các doanh nghiệp chế tạo Anh tự tin có thể vượt qua tác động tiêu cực đến từ các hàng rào thương mại nếu Anh và EU không đạt một thỏa thuận thương mại mới.
Ngành chế tạo Anh đối phó kịch bản không đạt thỏa thuận với EU ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các doanh nghiệp chế tạo của Vương quốc Anh tự tin cho rằng họ có thể vượt qua những tác động tiêu cực đến từ các hàng rào thương mại với Liên minh châu Âu (EU) trong trường hợp nước Anh và EU không đạt được một thỏa thuận thương mại mới.

Thủ tướng Theresa May dự định kích hoạt tiến trình Brexit diễn ra trong hai năm vào ngày 29/3 và cảnh báo 27 nước thành viên khác của EU rằng không đạt được thỏa thuận nào còn tốt hơn là một thỏa thuận tồi.

Bà May quyết định coi kiểm soát người nhập cư là vấn đề ưu tiên trong đàm phán Brexit và thừa nhận rằng nước Anh sẽ từ bỏ vị thế thành viên thị trường chung và liên minh hải quan của EU để đạt được điều này.

Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, hoạt động thương mại giữa nước Anh và EU đương nhiên phải tuân thủ các quy định và biểu thuế của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

EEF (Hiệp hội giới chủ trong ngành chế tạo Anh) cho biết, hàng chế tạo như ô tô, hóa chất và máy móc của Anh khi xuất sang EU có thể phải chịu mức thuế trung bình 5,3%. Các mặt hàng này cũng có nguy cơ phải đối mặt với các rào cản khác như thủ tục hải quan và chi phí gia tăng.

EU là điểm đến của hơn 50% kim ngạch xuất khẩu hàng chế tạo của Anh. Nhiều nhà máy ở Anh phụ thuộc vào nguồn cung hàng hóa và phụ tùng của khối này trong chu trình sản xuất, nên đặc biệt dễ bị tổn thương nếu các rào cản thương mại gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.