Ngành chế tạo của Eurozone tăng sau 17 tháng

Hoạt động chế tạo ở Eurozone tăng trưởng trong tháng 10, dấu hiệu mới nhất cho thấy tình trạng tồi tệ nhất của cuộc suy thoái đã qua.
Hoạt động chế tạo ở khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã tăng trưởng trong tháng 10, lần tăng đầu tiên kể từ tháng 5/2008, và là dấu hiệu mới nhất cho thấy tình trạng tồi tệ nhất của cuộc suy thoái đã qua ở các nền kinh tế hàng đầu châu Âu.

Theo số liệu của tập đoàn Markit, chỉ số quản lý thu mua (PMI) trong ngành chế tạo của khối này đã tăng từ 49,3 điểm hồi tháng 8 lên 50,7 điểm trong tháng 10. Đây là lần đầu tiên chỉ số này vượt ngưỡng 50 điểm và đánh dấu mức tăng trưởng cao nhất kể từ mức 50,7 điểm hồi tháng 4/2008.

Sản lượng của khối này cũng tăng tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 10, tuy ít hơn so với dự đoán trước đó nhưng là mức tăng trưởng hàng tháng nhanh nhất kể từ tháng 1/2008. Trong khi đó, số đơn đặt hàng mới của ngành chế tạo cũng đạt mức tăng tháng cao nhất kể từ tháng 8/2007.

Nhà kinh tế Chris Williamson của Markit nói rằng điều kiện kinh doanh trong ngành chế tạo của Eurozone đã được cải thiện lần đầu tiên kể từ tháng 5/2008, nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh về sản lượng và đơn hàng mới và tình trạng thất nghiệp "dịu đi."

Tỷ lệ việc làm giảm tháng thứ 17 liên tiếp nhưng nhẹ hơn so với dự đoán ban đầu, với tỷ lệ mất việc làm "thấp nhất trong năm". Tuy nhiên, kết quả chế tạo không đều trong khối này đang gây ra những mối quan ngại, đặc biệt là mức tăng trưởng cao trong vòng 9 năm qua ở Pháp trái ngược với sự yếu kém đang diễn ra ở Italy và Tây Ban Nha.

Còn theo nhà kinh tế trưởng Howard Archer của IHS Global Insight, việc tăng trưởng trở lại đã củng cố hy vọng kinh tế Eurozone sẽ tiếp tục hồi phục trong quý IV/2009 sau khi tăng trưởng trở lại trong quý III. Tuy nhiên, ông này cảnh báo để ngành này tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững, số đơn đặt hàng từ thị trường nội khối và nước ngoài vẫn cần phải tăng mạnh.

Kinh tế Eurozone đã giảm 0,2% trong quý II và 2,5% trong quý I nhưng dự kiến sẽ trở lại mức tăng trưởng khi các kết quả quý II được công bố vào ngày 13/11.

Mặc dù lòng tin của giới kinh doanh và người tiêu dùng châu Âu, được giữ vững tháng thứ 7 liên tiếp trong tháng 10, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Jean-Claude Trichet nhấn mạnh rằng sự hồi phục này sẽ không đều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục