Ngành công nghiệp Đức lo lắng về các quy định mới của Trung Quốc

Trong bối cảnh gia tăng các ca nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nhiều quốc gia, Trung Quốc đã thắt chặt các yêu cầu nhập cảnh đối với Đức.
Ngành công nghiệp Đức lo lắng về các quy định mới của Trung Quốc ảnh 1Một nhà hàng tại Berlin, Đức, đóng cửa ngày 2/11/2020 do dịch COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 10/11, Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp Đức (BDI) Joachim Lang cho biết, ngành công nghiệp Đức đang lo ngại hậu quả tiêu cực đối với hoạt động kinh doanh của họ do các quy định nhập cảnh chặt chẽ hơn vào Trung Quốc.

Trong bối cảnh gia tăng các ca nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nhiều quốc gia, Trung Quốc cũng đã thắt chặt các yêu cầu nhập cảnh đối với Đức.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra các quy định tạm thời, như du khách từ Đức và các quốc gia khác bị ảnh hưởng đặc biệt bởi đại dịch phải có kết quả xét nghiệm kháng thể và âm tính, không được quá trước 48 tiếng trước khi bắt đầu chuyến bay đến Trung Quốc.

Kết quả kiểm tra cũng phải được xác nhận bởi đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Trung Quốc trước khi khởi hành. Và nếu một điểm dừng được thực hiện ở một quốc gia khác, du khách không thể chỉ đơn giản là đổi máy bay mà còn phải lặp lại thủ tục tại đó.

Trong mọi trường hợp, tất cả những người nhập cảnh vào Trung Quốc phải được kiểm tra lại sau khi đến Trung Quốc và ở khách sạn cách ly trong 14 ngày.

Theo ông Joachim, sẽ có rủi ro về nghĩa vụ xét nghiệm mới nhiều lần, đặc biệt là trên các chuyến bay có trạm trung chuyển sẽ khiến “các chuyến công tác quan trọng trở nên hoàn toàn bất khả thi.”

Trên thực tế, các hạn chế có nghĩa là đóng băng nhập cảnh trên thực tế với nhiều công ty. Trong khi đó, Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức.

[Volkswagen đầu tư phát triển xe điện tại thị trường Trung Quốc]

Giám đốc điều hành BDI cho biết, các quy định mới gây căng thẳng nặng nề cho hoạt động kinh doanh của ngành công nghiệp Đức tại thị trường quan trọng Trung Quốc.

Ông cho rằng “Các kỹ sư không thể đưa hệ thống vào hoạt động, kỹ thuật viên dịch vụ không thể đảm bảo chúng hoạt động trơn tru, nhân viên kinh doanh không thể tư vấn và phục vụ khách hàng Trung Quốc tại chỗ.”

Và hậu quả của các hạn chế trung và dài hạn là cái giá phải trả của các công ty của Đức. Phòng Thương mại châu Âu tại Trung Quốc cũng chỉ trích các quy định khắt khe hơn.

Trong một tuyên bố, họ nói răng, mặc dù về mặt kỹ thuật, cánh cửa vẫn mở, nhưng những thay đổi này cũng có nghĩa là một lệnh cấm nhập cảnh trên thực tế đối với bất kỳ ai đang cố gắng quay trở lại cuộc sống, công việc và gia đình của họ ở Trung Quốc.

Việc các kết quả phải được xác nhận bởi các nhân viên đại sứ quán trong thời hạn "làm tăng thêm sự không chắc chắn."

Hơn nữa, những hạn chế trong việc đổi máy bay, giờ đây phải đặt chuyến bay thẳng, trong khi các hãng hàng không đã hủy hầu hết các đường bay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục