Ngành đồng hồ Thụy Sĩ tăng trưởng chậm năm 2012

Trong năm 2012, ngành sản xuất đồng hồ của Thụy Sĩ được dự báo sẽ tăng trưởng chậm với tốc độ 5% sau năm tăng trưởng kỷ lục 2011.
Triển lãm đồng hồ xa xỉ quốc tế Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) - một sự kiện quan trọng trong ngành đồng hồ thế giới - vừa khai mạc tại Geneva (Thụy Sĩ) trong sự lạc quan thận trọng, với dự báo của nhà tổ chức sự kiện Fondation de la Haute Horlogerie (FHH) rằng ngành đồng hồ của Thụy Sĩ sẽ tăng trưởng vừa phải trong năm 2012 sau năm tăng trưởng kỷ lục 2011.

Ông Cologni Franco, Giám đốc hãng sản xuất đồng hồ nổi tiếng Thụy Sĩ Richemont, đồng thời là Chủ tịch của nhà tổ chức triển lãm FHH, dự báo xuất khẩu đồng hồ của Thụy Sĩ sẽ đạt tốc độ tăng trưởng ít nhất 5% trong năm nay.

Triển lãm kéo dài một tuần này quy tụ 18 hãng sản xuất đồng hồ nổi tiếng, trong đó có Richemont Group với các nhãn hiệu như IWC, Jaeger-LeCoultre, Lange & Soehne, Vacheron Constantin, Baume & Mercier, Dunhill, Montblanc, Paneral, Roger Dubuis và Van Cleef & Arpels.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của các nhãn hiệu khác như Audemars-Piguet, JeanRichard, Girard-Perregaux và Parmigiani.

Bất chấp khủng hoảng kinh tế toàn cầu, ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ của Thụy Sĩ đã đạt doanh thu kỷ lục trong năm 2011, cho dù nó được dự đoán sẽ trở lại "trạng thái bình thường" trong năm này vì lệ thuộc nhiều vào các thị trường đang nổi.

Richemont Group cho biết doanh số của hãng trong quý 3 kết thúc vào tháng 12/2011 tăng 24%, lên 2,6 tỷ euro (3,3 tỷ USD).

Một hãng sản xuất đồ hồ khác là Swatch Group, đã đạt mức doanh thu hàng năm trên 7 tỷ franc Thụy Sĩ (7,4 tỷ USD) lần đầu tiên trong năm 2011, bất chấp những tác động tiêu cực do đồng nội tệ tăng giá./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục