Nga-Ukraine khôi phục hoàn toàn quan hệ hợp tác

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, Nga và Ukraine đã hoàn toàn khôi phục quan hệ hữu nghị cùng sự hợp tác hai bên đều có lợi.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, Nga và Ukraine đã hoàn toàn khôi phục quan hệ hữu nghị cùng sự hợp tác hai bên đều có lợi.

Tổng thống Medvedev đã đưa ra tuyên bố trên khi trả lời phỏng vấn của các phương tiện thông tin đại chúng Ukraine trước thềm chuyến thăm chính thức tới Kiev bắt đầu từ ngày 17/5.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga cho biết trong chuyến thăm chính thức Ukraine sau nhiều năm quan hệ giữa hai nước "bị đóng băng", ông và Tổng thống Viktor Yanukovych sẽ tiếp tục các bước tiếp theo để ký kết các hiệp định hợp tác về năng lượng, chế tạo máy bay vận tải và trao đổi trong lĩnh vực nhân đạo, đồng thời thảo luận khả năng hai nước phối hợp hành động cấp khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề an ninh châu Âu.

Ông Medvedev đánh giá việc Nga và Ukraine ký kết hiệp định về gia hạn sự có mặt của Hạm đội Biển Đen của Nga tại khu vực Biển Đen thuộc lãnh hải Ukraine là biểu tượng nối lại quan hệ hợp tác và tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai, đồng thời là hành động góp phần tăng cường an ninh châu Âu.

Tổng thống Medvedev khẳng định việc nối lại quan hệ gần gũi và chặt chẽ với Nga không cản trở Ukraine thực hiện chủ trương liên kết với Liên minh châu Âu (EU)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục