Ngày hội thơ Đường toàn quốc lần 8 tại Thanh Hóa

Sáng 17/3, tại Thanh Hóa, Hội thơ Đường luật Việt Nam và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức Ngày hội thơ Đường lần 8.
Sáng 17/3, tại Thanh Hóa, Hội thơ Đường luật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức Ngày hội thơ Đường toàn quốc lần thứ 8.

Đây là ngày hội của những người yêu thơ Đường luật trên khắp mọi miền tổ quốc, khích lệ phong trào sáng tác, xướng họa, nghiên cứu, quảng bá thơ Đường luật Việt Nam.

Ngày hội thơ Đường thực sự là hoạt động văn hóa có ý nghĩa góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới đất nước, dưới ánh sáng của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thơ Đường luật Việt Nam được hồi sinh, mang tính dân chủ hóa và đại chúng hóa của thời đại Hồ Chí Minh.

Ngày nay, Hội thơ Đường luật Việt Nam đã phát triển tổ chức ở gần 50 tỉnh, thành phố với hơn 2.500 hội viên là những trí thức, cựu giáo chức, cán bộ trung ương cao cấp đã nghỉ hưu và những người yêu mến thơ Đường.

Mỗi năm, có 50% số chi hội, chi nhánh và hàng trăm tác giả xuất bản những tập thơ Đường chọn lọc, đóng góp vào kho tàng văn học nước nhà. Với sự phát triển thuận lợi như hiện nay, thơ Đường chắc chắn sẽ tiếp tục được trân trọng, gìn giữ tỏa sáng trên văn đàn Việt Nam.

Đúng như câu nói của giáo sư Vũ Khiêu trong một cuộc hội thảo mới đây về Thơ Đường luật: “Chúng ta gọi thơ Đường Việt Nam thực ra không phải là thơ Đường mà chính là thơ Việt Nam sử dụng thể loại thơ thất ngôn bát cú của đời Đường. Đây chính là thơ Việt Nam, thể hiện tâm hồn Việt Nam, cảm xúc Việt Nam và phản ánh hiện thực Việt Nam. Dù viết bằng chữ Nôm hay chữ Hán thì thơ ấy vẫn là thơ Việt Nam.”

Thơ Đường luật Việt Nam đang có một lối sống khác, một tâm thế khác, một thời đại khác để truyền lửa và truyền sinh lực mới vào từng câu “đề, thực, luận, kết” vốn vẫn bất biến trong thơ Đường hàng ngàn năm nay.

Cũng tại Ngày hội thơ Đường toàn quốc lần thứ 8 tuyển tập "Thơ Đường luật Việt Nam - tập 8" đã được giới thiệu đến đảo công chúng yêu thơ Đường luật - đây là một tập thơ thể hiện đầy đủ các khía cạnh của cuộc sống; trong đó tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc... được đặt lên hàng đầu và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ thi phẩm này./.

Hoa Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục