Nghệ sĩ dương cầm Pletnev khẳng định sự vô tội

Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng người Nga Mikhail Pletnev đã tái khẳng định sự vô tội về việc lạm dụng tình dục trẻ em ở Thái Lan.
Nhạc trưởng và là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng người Nga Mikhail Pletnev, người bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em ở Thái Lan, mới đây đã phải ra trước một tòa án của nước này.

Tại phiên tòa trên, ông đã tái khẳng định sự vô tội của mình và cam kết hợp tác với cảnh sát.

Mikhail Pletnev bị tòa án Thái Lan buộc tội lạm dụng tình dục một bé trai 14 tuổi hồi đầu tháng này. Sau khi nộp tiền bảo lãnh, ông đã được phép rời khỏi Thái Lan nhưng vẫn phải ra trình diện trước tòa án nước này 12 ngày/lần.

Trả lời phỏng vấn giới báo chí, ông nhấn mạnh: “tôi luôn khẳng định rằng tôi đã hợp tác với cảnh sát trong chừng mực có thể được trong cuộc điều tra. Tôi cũng có thể khẳng định ngược lại với một số thông tin báo chí, rằng việc khám xét nơi ở của tôi sẽ không giúp phát hiện một bức ảnh nào để làm bằng chứng chống lại tôi.”

Mikhail Pletnev là giám đốc nghệ thuật của Dàn nhạc quốc gia Nga và là một thành viên của hội đồng vì văn hóa bên cạnh Tổng thống Dmitry Medvedev.

Các bản nhạc được thu âm của ông, đặc biệt là những bản giao hưởng của Tchaikovski và Rachmaninov đã được các nhà phê bình âm nhạc đánh giá cao.

Đáp lại lời chỉ trích của một hiệp hội bảo vệ quyền trẻ em về việc ông được tòa án Thái Lan trả tự do, ông cho biết: “Người ta đã yêu cầu tôi phải ra hầu tòa cứ 12 ngày/lần. Tôi muốn làm rõ việc tôi sẽ coi trọng cuộc gặp gỡ này."

Ông hy vọng từ giờ trở đi, mọi người sẽ thừa nhận rằng ông là một người luôn luôn giữ lời hứa và một người trung thực./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục