Nghệ sỹ mù màu cảm nhận màu sắc qua các nốt nhạc

Harbisson đã đeo một thiết bị mắt điện tử được cấy ghép trực tiếp vào hộp sọ, để cảm nhận màu sắc qua các nốt nhạc.
Nghệ sỹ mù màu cảm nhận màu sắc qua các nốt nhạc ảnh 1Neil Harbisson cảm nhận màu sắc qua nốt nhạc. (Nguồn: discovery.com)

Neil Harbisson mắc chứng achromatopsia bẩm sinh, một hội chứng khiến cho anh mất khả năng nhìn thấy màu sắc. Tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là các sắc thái khác nhau của màu xám. Nhưng điều đó không ngăn cản được nghệ sỹ người Barcelona này trải nghiệm sự sống động của thế giới. Thay vì nhìn thấy màu sắc, anh nghe thấy chúng.

Trong suốt 10 năm qua, Harbisson đã đeo một thiết bị mắt điện tử được cấy ghép trực tiếp vào hộp sọ, và thiết bị này được anh đặt cho cái tên Eyeborg. Thiết bị có một camera ghi lại và chuyển dịch màu sắc sang tần số âm thanh mà anh có thể nghe được từ xương dẫn đến tai trong của mình. Mỗi màu sắc có một âm tương ứng: nốt Son là màu vàng, nốt Fa màu đỏ, nốt La màu xanh lá cây, nốt Đô là màu xanh da trời, vân vân.

"Việc cảm nhận màu sắc như một người máy là cả một quá trình," anh chia sẻ trên tờ Dezeen. "Đầu tiên, tôi cảm thấy eyeborg đang cung cấp thông tin cho tôi, sau đó tôi cảm thấy nó như đang cho tôi một cái nhìn, và sau một thời gian thì nó cho tôi cảm xúc. Cho tới khi tôi bắt đầu cảm nhận được màu sắc và mơ thấy những giấc mơ có màu, tôi mới biết rõ rằng cảm nhận này đã trở thành một phần của tôi."

Trong dự án gần đây nhất của mình, Harbisson dạy nhạc cho các nghệ sỹ thuộc dàn hợp xướng trẻ Palau de la Musica của Barcelona và bộ tứ đàn dây Catalan Quartic để chơi nhạc dựa trên màu sắc chứ không phải nốt nhạc.

Phối hợp cùng Vodafone, anh đã thiết kế một phần mềm ghi lại được những màu sắc rực rỡ như xanh da trời, xanh lá cây và màu cam của dàn hợp xướng Palau de la Musica.

Harbisson sau đó soạn ra một bản nhạc dựa trên những màu sắc thu được và truyền đạt lại phương pháp này cho các nghệ sỹ. Thay vì chơi các nốt nhạc trong bản nhạc, họ sẽ nhìn vào màu ánh sáng chiếu để chơi đúng nốt. Trong suốt quá trình biểu diễn, Harbisson điều khiển dàn nhạc với một chiếc iPad giúp anh điều chỉnh ánh sáng trên sân khấu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục