Nghi phạm vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo lĩnh án tù chung thân

Một nguồn tin cho biết tòa đã kết án tù chung thân đối với một đối tượng nam, với cáo buộc hỗ trợ tìm vũ khí cho nhóm tay súng thánh chiến tấn công tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo 8 năm về trước.
Nghi phạm vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo lĩnh án tù chung thân ảnh 1Tranh phác họa 14 đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ các tay súng thánh chiến tấn công tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo trong phiên xét xử tại Paris (Pháp), ngày 2/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/10, một nguồn tin tòa án cho biết tòa đã kết án tù chung thân đối với một đối tượng nam với cáo buộc hỗ trợ tìm vũ khí cho nhóm tay súng thánh chiến tấn công tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo và một siêu thị Do Thái tại Pháp cách đây 8 năm.

Năm 2020, tòa đã tuyên án phạt Ali Riza Polat 30 năm tù vì tội đồng lõa trong vụ khủng bố. Tuy nhiên, Polat đã đệ đơn kháng cáo. Theo đó, bản án mới đối với Polat là tối thiểu 20 năm tù trước khi bị cáo 37 tuổi này có thể đủ điều kiện để được ân xá.

Nghi phạm thứ hai trong vụ khủng bố, Amar Ramdani, cũng kháng cáo bản án 20 năm tù với tội danh đồng lõa với những kẻ tấn công. Đối tượng 41 tuổi này đã được giảm án xuống 13 năm tù.

[Italy bắt giữ đối tượng liên quan vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo]

Ngày 7/1/2015, hai anh em tay súng Hồi giáo cực đoan Said và Cherif Kouachi xả súng vào các phòng làm việc của tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris làm 12 người thiệt mạng, trong đó có một số họa sỹ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng của Pháp.

Một ngày sau đó, Amedy Coulibaly nổ súng bắn hạ một sỹ quan cảnh sát ở vùng ngoại ô Paris. Sau đó, Coulibaly sát hại bốn người Do Thái trong vụ bắt cóc con tin tại siêu thị Hyper Cacher ngày 9/1. Cảnh sát đã tiêu diệt cả ba đối tượng tấn công nói trên.

Tháng 12/2020, một tòa án của Pháp đã xét xử và kết tội tổng cộng 14 đối tượng hỗ trợ thực hiện các vụ tấn công. Trong đó, chỉ có Polat và Ramdani kháng cáo bản án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục