"Nghị quyết 37 đã làm thay đổi diện mạo Điện Biên"

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá việc triển khai Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị đã làm thay đổi bộ mặt của tỉnh Điện Biên.
Trong 2 ngày 5-6/9, đoàn công tác của Trung ương do ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc đã làm việc tại tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010.”

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận việc triển khai Nghị quyết 37 tại tỉnh Điện Biên đã đạt được kết quả toàn diện, làm thay đổi bộ mặt của địa phương trong những năm qua.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên trong thời gian tới cần phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết các dân tộc anh em, phát huy niềm tự hào của mảnh đất Điện Biên lịch sử, tự lực, tự cường vươn lên. Điện Biên cần tập trung xóa đói nghèo trước khi đạt được mục tiêu phát triển, có biện pháp tích cực hơn nữa nhằm đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống đồng bào các dân tộc; cần củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt phòng chống tội phạm ma túy, HIV... giữ vững ổn định an ninh, chính trị tại địa phương, nhất là khu vực biên giới.

Trong sản xuất, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung vào sản xuất nông-lâm nghiệp, lấy rừng và kinh tế rừng làm trọng tâm; trong đó, vừa chú trọng đầu vào, vừa chú trọng đầu ra sản phẩm cho nông dân. Điện Biên có thế mạnh về phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, nên cần đầu tư cơ sở hạ tầng, tôn tạo di tích lịch sử, đề cao nét đặc trưng của địa phương...

Phó Thủ tướng lưu ý Điện Biên là tỉnh biên giới, do đó cần tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững quốc phòng-an ninh; đầu tư cho khu vực trọng điểm như Mường Nhé để nhân dân có cuộc sống tốt hơn; tăng cường năng lực quản lý xã hội, nắm dân, nắm cơ sở, đừng để tình hình phức tạp xảy ra mới giải quyết. Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, cần có sự chỉ đạo quyết liệt, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Đối với 12 kiến nghị của tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng đánh giá là những kiến nghị rất thiết thực, Đoàn công tác sẽ báo cáo Bộ Chính trị, nhất là các vấn đề về qui hoạch, kinh phí thực hiện, chính sách về nông thôn mới, công tác cán bộ...

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị tại địa phương, bà Lò Mai Trinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho biết sau 6 năm triển khai thực hiện, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tăng trưởng và phát triển bình quân 11,38%/năm (so với chỉ tiêu Nghị quyết đặt ra là 9-10%/năm); đa số các chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng qua các năm, trong đó vốn ngân sách Nhà nước chiếm 79,18%. Văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng, góp phần vào việc phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, quan hệ đối ngoại được mở rộng; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên.

Tuy vậy, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn còn khó khăn, một số mục tiêu của Nghị quyết 37 chưa đạt, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao (50,01% theo tiêu chí mới); kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn nhiều yếu kém, chưa đồng bộ; trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều nhân tố có thể dẫn đến phức tạp; truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng.

Trong thời gian công tác tại Điện Biên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đi thăm xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên). Đây là 1 trong 11 xã được chọn làm thí điểm về mô hình nông thôn mới của cả nước. Xã Thanh Chăn hiện đã đạt 9/19 tiêu chí về nông thôn mới; đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2011 sẽ đạt 13/19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và hoàn thành toàn bộ các tiêu chí trong năm 2013./.

Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục