Nghị sỹ ba chính đảng Anh vận động ngăn chặn Brexit “cứng”

Ba nghị sỹ thuộc đảng Bảo thủ, Công đảng và Dân chủ Tự do gồm Chuka Umunna, Anna Soubry và Nick Clegg, đã công bố báo cáo về tác động của Brexit “cứng” đối với kinh tế Anh.
Nghị sỹ ba chính đảng Anh vận động ngăn chặn Brexit “cứng” ảnh 1(Từ trái sang) Các nghị sỹ Chuka Umunna, Nick Clegg và Anna Soubry tại một sự kiện của Open Britain. (Nguồn: independent.co.uk)

Ba nghị sỹ thuộc đảng Bảo thủ, Công đảng và Dân chủ Tự do gồm Chuka Umunna, Anna Soubry và Nick Clegg, đã công bố báo cáo về tác động của Brexit “cứng” đối với kinh tế Anh.

Báo cáo này là một phần trong nỗ lực nhằm ngăn chặn nguy cơ Brexit “cứng,” chỉ việc nước Anh không chỉ chia tay với Liên minh châu Âu (EU), mà còn rời khỏi cả Thị trường chung châu Âu và Liên minh Thuế quan.

Báo cáo khẳng định việc nước Anh rời Thị trường chung châu Âu sẽ gây thiệt hại cho hầu hết mọi lĩnh vực của kinh tế Anh, từ chế tạo, năng lượng đến bán lẻ và tài chính.

Các nghị sỹ cho rằng toàn bộ những lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế đều có sự kết nối với EU và với Thị trường chung châu Âu, do vậy các lĩnh vực này đều sẽ bị thiệt hại nếu Chính phủ Anh hướng tới một thỏa thuận thương mại tự do, trong đó dành ưu tiên cho một số lĩnh vực.

Báo cáo trên được công bố vào thời điểm ngày càng có nhiều nghị sỹ và chính trị gia tham gia vận động phản đối Brexit "cứng" nhằm tránh kết cục nước Anh rời Thị trường chung châu Âu và liên minh thuế quan.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ cuộc trưng cầu ý dân ngày 23/6, các nghị sỹ thuộc ba chính đảng Bảo thủ, Công đảng và Dân chủ Tự do cùng xuất hiện tại một sự kiện của "Open Britain," nhóm vận động ở lại EU, nhằm kêu gọi việc Anh tiếp tục nằm trong Thị trường chung châu Âu.

Trong khi đó, 80 nghị sỹ Anh cũng đã trình thư lên Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk yêu cầu công dân Anh sống trong EU phải được bảo vệ quyền lợi sau khi Anh rời khỏi khối này.

Về phía EU, ông Donald Tusk cho biết yêu cầu sẽ được đưa ra thảo luận vào Hội nghị thượng đỉnh EU trong tháng 12 này và khẳng định chống lại việc sử dụng vấn đề công dân Anh đang sống trong EU trong đàm phán Anh rời khỏi EU.

Ông Tusk cũng nhấn mạnh sẽ không tiến hành đàm phán Brexit cho tới khi Anh chính thức "kích hoạt" Điều 50 của Hiệp ước Lisbon, chính thức đưa Anh rời khỏi EU.

Theo kế hoạch, Anh sẽ kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon để khởi động tiến trình đàm phán Brexit với lãnh đạo EU vào cuối tháng 3/2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)

Nga và Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV

Thị trưởng Moskva cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 UAV đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong khi đó lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa 85 UAV.

Cháy rừng tại châu Âu. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu

Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp và Cơ quan Tình báo Liên bang sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.