Nghiêm cấm bày bán, kinh doanh "rượu 3 không" dưới mọi hình thức

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị chức năng và lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn "rượu 3 không": không nhãn mác, không dán tem, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Nghiêm cấm bày bán, kinh doanh "rượu 3 không" dưới mọi hình thức ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Đức Duy/Vietnam+)

Trước thực trạng nhiễm độc methanol trong những ngày gần đây, ngày 14/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị số 02, yêu cầu các đơn vị chức năng và lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn rượu không rõ nguồn gốc, rượu tự chế.

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, việc tăng cường công tác kiểm tra nhằm ngăn chặn các sự cố an toàn thực phẩm, giảm thiểu các thiệt hại do ngộ độc thực phẩm gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng người tiêu dùng, cũng như tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên cả nước.

Nhấn mạnh đến công tác kiểm soát thị trường, Bộ trưởng yêu cầu lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các ngành và địa phương, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, từ bán buôn, bán lẻ đến việc bày bán tại các cửa hàng ăn uống, đặc biệt là rượu thủ công.

Để đánh giá toàn diện và có giải pháp quản lý tốt hơn về mặt nhà nước, Bộ trưởng yêu cầu Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ thị trường trong nước, Cục Quản lý thị trường phối hợp với Bộ Y tế rà soát, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và điệu kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh rượu, đặc biệt là rượu do dân tự nấu, tự pha chế, các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ.

Người đứng đầu Bộ Công Thương yêu cầu Cục hóa chất tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sử dụng cồn công nghiệp, methanol và các hóa chất có nguy cơ bị lạm dụng trong pha chế rượu.

"Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân trưng bày, kinh doanh các sản phẩm rượu không nhãn mác, không dán tem, không rõ nguồn gốc xuất xứ dưới mọi hình thức," Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, chỉ trong vòng 10 ngày gần đây (từ 4/3 đến 13/3), lực lượng này đã tiến hành kiểm tra 324 cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn và xử lý 190 vụ với số tiền xử phạt hành chính lên tới 453,1 triệu đồng.

Trong số đó, các đội địa bàn đã tạm giữ, tịch thu gần 26.640,5 lít rượu, khoảng 578 chai rượu các loại, 2 can rượu, 9 bình rượu, 2 chum rượu ngâm với trọng lượng khoảng 67 kg và 4,9 kg men rượu.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, lực lượng này sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục ​truy tìm nguồn gốc sản phẩm rượu có hàm lượng methanol vượt mức cho phép đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu liên quan đến các trường hợp ngộ độc methanol để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Nhiệm vụ này sẽ được tiến hành ​dưới sự kiểm tra, giám sát và đôn đốc của các phòng, ban chức năng thuộc Chi cục Quản lý thị trường," ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho hay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.