Ngoại giao kinh tế: Xoay chuyển tình thế, khơi thông nguồn lực
Năm 2025, ngoại giao kinh tế đóng vai trò trung tâm trong chuyển đổi và bứt phá của Việt Nam, mở rộng thị trường, công nghệ và đối tác chiến lược.
Năm 2025, ngoại giao kinh tế đóng vai trò trung tâm trong chuyển đổi và bứt phá của Việt Nam, mở rộng thị trường, công nghệ và đối tác chiến lược.
Trình bày báo cáo tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nêu rõ yêu cầu phát triển đối ngoại toàn diện, hiện đại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình và nâng cao vị thế quốc gia.
Đại hội XIV của Đảng khẳng định đối ngoại-hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, kế thừa bài học lịch sử từ ngoại giao cách mạng, góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và vị thế Việt Nam.
Trưng bày chuyên đề về bà Nguyễn Thị Bình không chỉ tri ân một nhà ngoại giao xuất sắc mà còn gửi gắm thông điệp về trí tuệ, bản lĩnh, nhân cách của phụ nữ Việt Nam cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Từ thực tiễn 75 năm phát triển quan hệ Việt-Trung, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ làm rõ vai trò tiên phong của ngoại giao Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ láng giềng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.
Nhiều nhà báo Venezuela bày tỏ tin tưởng Đại hội Đảng XIV sẽ đề ra các định hướng chiến lược đúng đắn, đưa Việt Nam vững bước vào “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”
Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Malaysia đã khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và uy tín của Việt Nam trong ASEAN, với nhiều kết quả hợp tác cụ thể, thực chất và mang tầm chiến lược.
Tại cuộc gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Medvedev ở Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Nga tăng cường hợp tác chính trị, quốc phòng, năng lượng, khoa học...
Lễ ký thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tuvalu diễn ra tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York.
Tám mươi năm kể từ Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945, tư tưởng “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là "kim chỉ nam" trong mọi chặng đường phát triển của đất nước.
TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhan đề "Chặng đường 80 năm vẻ vang của nền ngoại giao Việt Nam vì sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước".
Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập, Bộ Ngoại giao vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất – minh chứng cho sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Ngành trong những năm qua.
Công tác đối ngoại-ngoại giao Việt Nam đã luôn tận tụy phụng sự quốc gia, dân tộc, có nhiều đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung, có ý nghĩa lịch sử của đất nước.
TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết "Ngoại giao Việt Nam-80 năm xây dựng, trưởng thành cùng đất nước” của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhấn mạnh Việt Nam vẫn kiên định đường lối phát triển và đối ngoại, tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn để đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử.
Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, nói về sứ mệnh của ngành trong 8 thập kỷ đồng hành cùng dân tộc.
Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nói về những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong 8 thập kỷ qua, đặc biệt là 40 năm đổi mới, trong đó có những đóng góp quan trọng của ngành Ngoại giao.
Không chỉ khắc họa con đường hoạt động cách mạng phong phú, cuốn sách còn thể hiện tâm thế của một người lãnh đạo có tầm chiến lược, có chiều sâu nhân văn, luôn đau đáu với vận mệnh đất nước.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân trước đề xuất tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.
Suốt chặng đường 80 năm qua, Ngoại giao Việt Nam đã luôn tận tụy phụng sự quốc gia, dân tộc, có nhiều đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung, có ý nghĩa lịch sử của đất nước.