Ngoại trưởng Ấn Độ: Biển Đông là tài sản của thế giới

Ngoại trưởng Ấn Độ Krishna nói khu vực Biển Đông phải được sử dụng để tăng cường các hoạt động liên quan đến thương mại.
Báo "The Indian Express" ngày 6/4 đưa tin phát biểu trước báo giới tại New Delhi, Ngoại trưởng Ấn Độ S. M. Krishna nói: "Ấn Độ coi Biển Đông là tài sản của thế giới. Tôi nghĩ những con đường thương mại đó phải được giải phóng khỏi bất kỳ sự can thiệp của quốc gia nào".

Bất chấp khuyến cáo của Trung Quốc, ông Krishna nói rằng khu vực Biển Đông phải được sử dụng để tăng cường các hoạt động liên quan đến thương mại giữa các quốc gia trong phạm vi bờ biển.

Ngoại trưởng Krishna nhấn mạnh: "Điều này đã được các nước ASEAN và Trung Quốc chấp nhận trong cuộc đối thoại với giữa họ (Trung Quốc) với các quốc gia ASEAN. Do đó, tôi nghĩ Ấn Độ tán thành thuyết cho rằng tuyến đường thương mại này sẽ phải là những con đường tự do buôn bán phát đạt".

Ngoại trưởng Krishna đưa ra tuyên bố trên sau khi Trung Quốc phản đối bất cứ hoạt động nào tại Biển Đông, kể cả việc Ấn Độ tham gia thăm dò dầu mỏ tại các vùng lãnh hải tranh chấp với các nước ASEAN như Việt Nam và Philippines./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục