Ngoại trưởng ASEAN bàn về các vấn đề khu vực

Các vấn đề trong khu vực là trọng tâm chương trình nghị sự của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, diễn đàn APSC và ACC cùng diễn ra trong ngày 6/5.
Các vấn đề trong khu vực là trọng tâm chương trình nghị sự của Hội nghị Ngoại trưởng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), diễn đàn Hội đồng Chính trị và An ninh ASEAN (APSC) và Hội đồng Hợp tác ASEAN (ACC), cùng diễn ra trong ngày 6/5 tại thủ đô Jakarta của Indonesia trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 18.
 
Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, quan chức các nước đã thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm để chuẩn bị cho hội nghị cấp cao, dự kiến sẽ khai mạc ngày 7/5.
 
Theo ông, các nước đã thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác chống khủng bố, buôn người, ngăn chặn xung đột; thảo luận về Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, quan điểm của ASEAN đối với tương lai Hội nghị thượng đỉnh Đông Á khi lần đầu tiên có sự tham gia của Mỹ và Nga.
 
Ngoài ra, quan chức ASEAN cũng xem xét sáng kiến "Cộng đồng ASEAN trong cộng đồng quốc tế" của nước Indonesia, nước Chủ tịch ASEAN năm 2011, cũng như tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.
 
Ngoại trưởng Natalêgaoa nhấn mạnh ASEAN đang ngày càng trở thành một tổ chức khu vực có trách nhiệm và phản ứng mau lẹ trong các vấn đề quốc tế và khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục