Ngoại trưởng Hàn Quốc lên đường thăm Mỹ, củng cố quan hệ đồng minh

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố cho biết sẽ tiếp tục các nỗ lực cùng với chính phủ sắp tới ở Mỹ sau khi ông Joe Biden đắc cử Tổng thống, nhằm củng cố quan hệ đồng minh song phương.
Ngoại trưởng Hàn Quốc lên đường thăm Mỹ, củng cố quan hệ đồng minh ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa đã lên đường thăm Mỹ theo lời mời của người đồng cấp Mike Pompeo nhằm thảo luận những vấn đề hai nước cùng quan tâm.

Nhân chuyến thăm, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố cho biết Bộ này sẽ tiếp tục các nỗ lực cùng với chính phủ sắp tới ở Mỹ sau khi ông Joe Biden đắc cử Tổng thống, nhằm củng cố quan hệ đồng minh song phương và đạt tiến bộ trong thúc đẩy hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến bà Kang sẽ gặp ông Pompeo ngày 9/11, tái xác nhận quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ lâu dài và bền vững bằng cách duy trì đối thoại chiến lược.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Hàn Quốc dự kiến gặp một số nhân vật trong Quốc hội Mỹ và các chuyên gia nghiên cứu chính sách.

Giới quan sát cho rằng trong chuyến thăm này bà Kang Kyung-hwa sẽ nỗ lực tiếp xúc với những nhân sự dự kiến sẽ đảm nhận những vị trí quan trọng trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh của chính quyền sắp tới ở Mỹ.

[Mỹ, Hàn Quốc đồng quan điểm tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên]

Phát biểu với báo giới trước khi lên máy bay, Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa cho biết: "Dựa vào mạng lưới mà chúng tôi đã xây dựng cho đến nay, thông qua liên lạc và hợp tác chặt chẽ, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để củng cố liên minh Hàn-Mỹ và đạt tiến bộ trong tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên."

Bà Kang Kyung-hwa cũng bày tỏ hy vọng rằng chuyến đi lần này sẽ góp phần củng cố mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, theo đó bà nêu rõ: "Mặc dù đây là giai đoạn nhạy cảm, song giữa Hàn Quốc và Mỹ luôn có sự liên lạc, trao đổi với nhau và chúng tôi ở cấp bộ trưởng sẽ thảo luận về tình hình Bán đảo Triều Tiên và các vấn đề đang chờ xử lý ngay khi có cơ hội"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục