Ngoại trưởng Lavrov: Tình hình đối đầu Nga-Mỹ ngày càng căng thẳng

Ông Lavrov nhấn mạnh: "Khi sức nóng chính trị và lối nói khoa trương vượt ra khỏi điều từng được coi là sự nhã nhặn ngoại giao cách đây không lâu, cuộc đối đầu và căng thẳng đang tăng lên."
Ngoại trưởng Lavrov: Tình hình đối đầu Nga-Mỹ ngày càng căng thẳng ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: RT)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 4/9 cho biết sự đối đầu và căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và Mỹ đang gia tăng.

Trả lời phỏng vấn chương trình Bolshaya Igra (Cuộc chơi lớn) trên kênh truyền hình One Channel của Nga, ông Lavrov nhấn mạnh: "Khi sức nóng chính trị và lối nói khoa trương vượt ra khỏi điều từng được coi là sự nhã nhặn ngoại giao cách đây không lâu, cuộc đối đầu và căng thẳng đang tăng lên."

[Ngoại trưởng Sergei Lavrov bình luận về sự hợp tác Nga-Mỹ]

"Mỹ đã khởi xướng việc chuyển dịch NATO tới biên giới của chúng ta không chỉ thông qua việc tiếp nhận các thành viên mới từ các nước láng giềng của Nga mà còn ở dạng triển khai cơ sở hạ tầng quân sự dọc theo biên giới của Nga," ông Lavrov cho biết.

Ông Lavrov nói thêm rằng Washington đang sử dụng đồng USD như một công cụ để gây sức ép, vi phạm các nghĩa vụ của mình. Ông nhấn mạnh: "Điều gì đang xảy ra với đồng USD? Washington đang thao túng đồng USD theo quyết định của riêng mình."

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Mỹ đang sử dụng đồng USD như một công cụ khi "Washington muốn trừng phạt bất cứ ai. Họ ngay lập tức ngừng phục vụ bất kỳ hoạt động ngân hàng nào bằng USD. Đáng chú ý là Mỹ làm điều đó không chỉ đối với một quốc gia mà Mỹ muốn trừng phạt mà còn đối với tất cả những người khác có quan hệ với Washington"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục