Ngư dân Trung Quốc bị bắn chết khi đi vào vùng biển Hàn Quốc

Một ngư dân Trung Quốc đã bị lực lượng Bảo vệ bờ biển của Hàn Quốc bắn chết ngày 10/10 khi đang đánh cá tại vùng biển cách tỉnh Bắc Jeolla của Hàn Quốc 144km về phía Tây.
Ngư dân Trung Quốc bị bắn chết khi đi vào vùng biển Hàn Quốc ảnh 1Tàu đánh cá Trung Quốc (Ảnh minh họa: THX).

Theo Tân Hoa xã, một ngư dân Trung Quốc, mang họ Song, đã bị lực lượng Bảo vệ bờ biển của Hàn Quốc (SKCG) bắn chết ngày 10/10 khi đang đánh cá tại vùng biển cách tỉnh Bắc Jeolla của Hàn Quốc 144km về phía Tây.

Tân Hoa xã trích dẫn hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết SKCG đã bắn ba phát cảnh cáo khi tàu đánh cá có tải trọng 80 tấn của ông Song xâm phạm trái phép vùng biển của Hàn Quốc, sau đó đã bắn 8 phát đạn súng K5 khi ông Song kháng cự mạnh. 

Sau vụ việc trên, ông Song có biểu hiện bị khó thở, đau bụng và được một máy bay của SKCG đưa đến bệnh viện Mokpo Hankook ở thành phố Mokpo cấp cứu nhưng đã tử vong. 

Đại diện của bệnh viện cho biết ông Song bị thương ở bụng trái, với một viên đạn trong người.

Cùng ngày, hãng tin AP dẫn lời ông Kim Hye-gyeong, một sỹ quan SKCG, cho biết một binh lính thuộc SKCG đã bắn vào bụng của ngư dân Trung Quốc bằng súng ngắn sau khi người này chống lại yêu cầu kiểm tra. 

Ông Kim cho biết thêm khi bị chặn, tàu đánh cá của Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Hàn Quốc 78 hải lý (125km), gần đảo Wangdeungdo. 

Sự việc đang được các bên điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục