Ngừng phát sóng thi đấu Sumo do bê bối cờ bạc

Kênh truyền hình Nhật Bản NHK sẽ ngừng phát sóng vòng thi đấu Sumo lần đầu tiên trong 57 năm do bê bối cờ bạc trong các đô vật.
Kênh truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin sẽ ngừng phát sóng vòng thi đấu vật Sumo lần đầu tiên trong 57 năm qua. Việc này càng làm trầm trọng thêm những tác động tiêu cực từ vụ bê bối cờ bạc và cá độ trong môn thể thao truyền thống của xứ Phù Tang này.

Kênh NHK dẫn lời Chủ tịch Shigeo Fukuchi ngày 6/7 cho biết kênh truyền hình này quyết định không phát sóng vòng thi đấu kéo dài 15 ngày, dự kiến bắt đầu từ ngày 11/7 ở thành phố Nagoya, miền Trung Nhật Bản.

Mạng truyền hình này bắt đầu phát sóng các trận đấu sumo trên truyền hình từ năm 1953. Việc hủy phát sóng có thể tăng thêm cho nguy cơ các nhà tài trợ rời bỏ giải đấu này kể từ khi 65 đô vật và đoàn tùy tùng của họ hồi tháng trước thừa nhận đã chơi bạc và cá độ bất hợp pháp các trận thi đấu bóng chày, mạt chược và túlơkhơ thông qua đường dây xã hội đen.

Công ty Fuji Xerox và ít nhất bốn công ty khác đã rút tài trợ khỏi giải đấu Nagoya.

Theo NHK, khoảng 68% người xem không muốn phát sóng giải Nagoya sau khi kênh truyền hình này nhận được 11.100 hồi âm từ ngày 14/6 tới ngày 4/7.

Bộ trưởng Thế thao Nhật Bản Tatsuo Kawabata tuần trước cho biết ông thấy quan ngại về những mối liên hệ giữa thể thao và tội phạm có tổ chức, trong đó có cáo buộc cho rằng các huấn luyện viên sumo đã dành cho một số tay xã hội đen vé xem hạng nhất trong giải đấu này.

Hiệp hội Sumo Nhật Bản ngày 4/7 đã cấm thi đấu cả đời đối với võ sĩ Kotomitsuki và huấn luyện viên Otake sau khi hai người này thừa nhận chơi cá độ các trận bóng chày chuyên nghiệp./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục