Người biểu tình Thái Lan tăng các biện pháp phòng vệ

Người biểu tình Thái Lan đã tăng cường thực hiện các biện pháp phòng vệ tại tất cả các điểm biểu tình mà họ đang chiếm giữ sau khi xảy ra các vụ bạo lực.
Người biểu tình Thái Lan tăng các biện pháp phòng vệ ảnh 1Người biểu tình phản đối chính phủ ở Bangkok ngày 21/1. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 22/1, người biểu tình Thái Lan đã tăng cường thực hiện các biện pháp phòng vệ tại tất cả các điểm biểu tình mà họ đang chiếm giữ sau khi xảy ra các vụ bạo lực và chính phủ áp dụng luật tình trạng khẩn cấp.

Một điều đặc biệt là không còn thấy những người biểu tình tuần hành trên các đường phố ở thủ đô Bangkok như mọi khi.

Tại địa điểm tổ hợp cơ quan nhà nước ở phía Bắc thủ đô Bangkok, người biểu tình đã tăng cường thêm nhiều lốp xe hỏng và các tấm chắn chống đạn để dựng thành một công sự lớn nhằm bảo vệ người biểu tình khỏi bị thượng trong trường hợp nỗ bom.

Ở điểm Tượng đài chiến thắng, nút giao thông chính và là điểm từng xảy ra vụ đánh bom làm gần 30 người bị thương, người biểu tình đã tăng cường thêm các camera giám sát để bảo vệ anh ninh. Các camera giám sát ở đây do chính quyền lắp đặt đã bị người biểu tình che kín với lý do lo ngại lực lượng chức năng sẽ dung chúng để giám sát phong trào biểu tình.

Địa điểm này cũng là nơi đặt nhiều trạm kiểm soát nhất. Các điểm tuần tra kiểm soát này do cảnh sát và quân đội phối hợp dựng lên nhằm đảm bảo trật tự và an ninh.

Tại điểm biểu tình ở Trung tâm thương mại Ratchaprasong, người biểu tình cũng tăng cường thêm bao cát và tấm chống đạn như ở điểm trước tòa nhà chính phủ. Họ đã dựng các bao cát và tấm chống đạn này thành từng lớp hình chữ chi, khiến cho các loại phương tiên giao thông ra vào rất khó khăn.

Ở một giao lộ khác do người biểu tình chiếm giữ, lực lượng bảo vệ được tăng cường thêm rất nhiều. Tất cả nhưng người ra vào khu vực biểu tình đều bị kiểm tra kỹ lưỡng.

Cảnh sát Thái Lan được giao nhiệm vụ là lực lượng chính để triển khai nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết. Tổng thư ký Ủy ban an ninh quốc gia Paradorn Pattanatabut cho biết việc quyết định chọn lực lượng cảnh sát hay quân đội thực hiện nhiệm vụ khi áp dụng lệnh tình trạng khẩn cấp là do chính phủ quyết định. Điều này hoàn toàn phù hợp.

Chính phủ Thái Lan đã quyết định áp dụng luật tình trạng khẩn cấp từ 22/1 và thời hạn hiệu lực của nó sẽ kéo dài 60. Trường hợp cần thiết, chính phủ sẽ quyết định gia hạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục