Người dân cần hiểu thế nào cho đúng về các bản tin cảnh báo bão, lũ?

Do mỗi bản tin cảnh báo mưa dông và nguy cơ ngập úng đô thị chỉ có hiệu lực ngắn hạn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân và các đơn vị sử dụng bản tin đúng cách.

Người dân cần hiểu thế nào cho đúng về các bản tin cảnh báo bão, lũ?
canh bao mua dong.jpg
canh bao mua dong2.jpg
Bản tin Cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành Hà Nội, phát hành rạng sáng ngày 10/9 được lan truyền

Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết trước tình hình bão, lũ diễn biến hết sức phức tạp, người dân và các tổ chức, doanh nghiệp cần đặc biệt cẩn trọng theo dõi sát sao các thông báo, cảnh báo của các cơ quan chức năng để có cách ứng xử phù hợp, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Liên quan đến bản tin Cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành Hà Nội, phát hành lúc 2 giờ 30 phút rạng sáng 10/9 do Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia đăng tải trên cổng thông tin, ông Mai Văn Khiêm giải thích: Mỗi bản tin cảnh báo mưa dông đô thị chỉ có hiệu lực từ 2-3 tiếng sau khi phát hành; vì vậy việc chia sẻ thông tin sau thời gian này là không phù hợp.

Cụ thể bản tin nêu về hiện trạng mưa trong khu vực Hà Nội, cảnh báo các đặc trưng ngập lụt, cấp độ rủi ro thiên tai và cảnh báo tác động ngập lụt. Đáng chú ý trong đó là thống kê các đường, phố thuộc các quận nội thành có nguy cơ úng ngập nếu có mưa cục bộ.

“Mưa dông tần suất lớn hay gây ra ngập úng đô thị. Tuy nhiên hiện tượng ngập úng sẽ rút rất nhanh, sau khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ sau khi mưa kết thúc,” ông Mai Văn Khiêm nói.

Ông cho biết thêm theo số liệu dự báo hiện nay, nguy cơ ngập úng đô thị có thể vẫn sẽ xuất hiện trong trường hợp sau mưa dông, mưa lớn cục bộ.

Sau bão số 3 (bão Yagi), diễn biến thời tiết tại miền Bắc còn phức tạp. Dự báo vùng đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa chiều tối 10-11/9 có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Đêm 11/9 đến 12/9 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.