Indonesia thử nghiệm hệ thống cảnh báo lũ “cây nhà lá vườn”
Indonesia triển khai hệ thống cảnh báo lũ tự phát tại Bali nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và lũ lụt, tự nghiên cứu công nghệ từ tháng 11/2025.
Indonesia triển khai hệ thống cảnh báo lũ tự phát tại Bali nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và lũ lụt, tự nghiên cứu công nghệ từ tháng 11/2025.
Cho đến thời điểm hiện tại, Buôn Nu (Gia Lai) vẫn còn 30 hộ dân với gần 100 nhân khẩu sinh sống trong điều kiện nước ngập từ 0,2–0,5 m, đời sống bị đảo lộn nghiêm trọng.
Các đơn vị đảm bảo lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu tại khu vực người dân được sơ tán, di dời đến, không để người dân bị đói, rét, thiếu nước uống,…
Trước tình hình 1.750 hộ bị ngập sâu sau mưa lớn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ra chỉ thị khẩn, yêu cầu các hồ thủy lợi và thủy điện vận hành xả lũ đúng quy định và cảnh báo sớm cho người dân.
Trong đêm 4/12, tại phường Phú Thủy cũng xuất hiện những điểm ngập mới ở các khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp, gần kênh thoát nước như: Khu phố Thanh Hải, khu phố Phú Hài 1, khu Xóm Ốc…
Tối mồng 4 đến sáng 5/12/2025, nước lũ dâng cao kết hợp triều cường làm xuất hiện nhiều điểm ngập mới tại các khu dân cư, tuyến phố ở các địa phương ven biển tỉnh Lâm Đồng.
Do mưa lớn diện rộng với lượng mưa có nơi vượt 150mm, nguy cơ ngập úng cục bộ một số vùng trũng thấp tại một số xã, phường như Diên Khánh, Suối Hiệp, Diên Điền, Bắc Nha Trang,.... là khó tránh khỏi.
Các tỉnh, thành triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy.
Từ đêm 2/12 đến ngày 3/12, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa có nơi trên 180mm.
Sau lũ lụt, toàn bộ học sinh tại Khánh Hòa đã trở lại trường học, nhận sách miễn phí từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để ổn định học tập.
Từ đêm 3-5/12, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố.
Đến ngày 27/11, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai và dự kiến đến 30/11 sẽ hoàn thành một số nội dung quan trọng.
Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại Khánh Hòa khiến 22 người chết, 20 người bị thương, 105 căn nhà bị sập hoàn toàn và 909 căn hư hỏng, nhiều công trình thủy lợi, giao thông, trường học... bị tàn phá.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngập lụt vẫn diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk, nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.
Trong đợt mưa lũ tại các tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung-Tây Nguyên, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có mặt tại hiện trường để kịp thời ghi nhận và phản ánh tình hình.
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trong ngành tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, khôi phục kết cấu hạ tầng giao thông tại Nam Trung Bộ.
Trong bối cảnh thiên tai diễn biến khốc liệt, các địa phương cần nghiên cứu xây dựng mô phỏng rủi ro ngập lụt và sạt lở theo từng vùng, từng cấp độ hoàn thiện để phục vụ cảnh báo chủ động.
Thôn Phước Giang, xã Hòa Xuân tiếp tục là nơi bị cô lập hoàn toàn, 120 hộ dân vẫn chưa thể tiếp cận lương thực và các dịch vụ thiết yếu một cách ổn định.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết khoảng 2.000 trường học ảnh hưởng do mưa lũ, thiệt hại gần 100 tỷ đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp phát sách giáo khoa miễn phí cho tất cả học sinh vùng lũ.