Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho rằng những thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta thời gian vừa qua không thể đạt được nếu không có công tác xây dựng thể chế, pháp luật.
Với mục tiêu trao quyền nhiều hơn nhưng đi kèm với trách nhiệm giải trình rõ ràng, các ý kiến đóng góp tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền đồng thời đảm bảo sự giám sát chặt chẽ.
Người đứng đầu chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng chậm tiến độ trình văn bản hoặc ban hành văn bản trái pháp luật, để xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật.
Lãnh đạo Hải Dương yêu cầu cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có nhiều người vi phạm nồng độ cồn.
Trong số 18 người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị xử lý kỷ luật ở Quảng Bình có 2 trường hợp bị buộc thôi việc, 5 trường hợp bị cảnh cáo, 11 trường hợp bị khiển trách.
Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm làm việc theo nguyên tắc đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên; tuân thủ quy định của pháp luật.
Theo Phó trưởng Ban Dân chủ-Pháp luật-Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc, số lượng ngày tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tính bình quân trên địa bàn toàn quốc không đạt 50% theo quy định.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc đốt chất thải, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch không đúng quy định.
UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan hành chính của thành phố sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 1 lần.
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định cách chức với người đứng đầu cơ quan có hành vi bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự trong cơ quan.
Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, trong lúc khó khăn thì tướng phải xung trận, đi đầu, chấp nhận hy sinh, làm gương cho mọi người noi theo.
Trong quý 3 năm 2016, Thanh tra Chính phủ cho biết có 3 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 1 người.
Ngày 29/1, tân Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud đã tiến hành đợt cải tổ nội các đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền hồi cuối tuần trước.