Hơn 3 triệu giáo viên, học sinh, nhân viên y tế, ngân hàng và người lao độngtrong các khu vực dịch vụ công đã tham gia bãi công, tuần hành trên khắp cảnước.
Riêng tại thủ đô Rome, CGIL ước lượng khoảng 50.000 người đã tham gia tuần hành.Người biểu tình dương cao các biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu đòi thay đổi kế hoạch"thắt lưng buộc bụng" của chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kiến tạo thêm việclàm.
Theo phóng viên TTXVN có mặt tại hiện trường, cuộc tuần hành ở thủ đô đã diễn ramột cách hòa bình dưới sự đảm bảo an ninh nghiêm ngặt của cảnh sát.
Phát biểu tại Rome, Tổng thư ký CGIL, bà Susanna Camusso nhấn mạnh việc CGIL tổchức bãi công và tuần hành là nhằm kêu gọi chính phủ đảm bảo điều kiện làm việccủa người lao động. Theo bà, việc chính phủ có kế hoạch cắt giảm ngân sách làhoàn toàn phi lý bởi vì nó không hề tạo ra công ăn việc làm mà còn làm tăng thêmgánh nặng đối với người lao động. Vì vậy, các biện pháp thực thi kế hoạch cắtgiảm ngân sách này cần phải được thay thế bằng các biện pháp khác công bằng hơn.
Cuộc bãi công đã làm đình trệ giao thông tại các thành phố lớn ở Italy. Nhiềutrường học, bệnh viện và một số ngành dịch vụ công khác buộc phải đóng cửa. Hoạtđộng tại các sân bay ở Rome và Milan cũng bị đình trệ, có tới 200 chuyến bay đivà đến tại hai thành phố lớn này đã bị hủy. Sau 3 tiếng đình công, khoảng 50% sốtàu lửa, chủ yếu là các tàu địa phương, bị ngừng hoạt động. Các khu du lịch,viện bảo tàng, các phòng tranh, Đấu trường La Mã ở Rome cũng đóng cửa trong ngàyhôm nay.
Hiện Chính phủ Italy đang tìm cách thúc đẩy quốc hội phê chuẩn kế hoạch "thắtlưng buộc bụng" trọn gói với tổng giá trị 45,5 tỷ euro, được nội các nước nàythông qua cách đây hơn 2 tuần nhằm ổn định nền kinh tế vốn đang gặp nhiều khókhăn.
Theo kế hoạch này, chính phủ sẽ tiến hành cắt giảm chi tiêu và tăng thuế trongvòng 2 năm tới nhằm cân bằng thâm hụt ngân sách vào năm 2013, thay vì năm 2014như dự định trước đó.
Nhưng kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ đã vấp phải sự chỉ trích mạnhmẽ của phe đối lập và các liên đoàn lao động vì theo họ, nó ảnh hưởng đến cácđối tượng người nghèo, có thu nhập thấp cũng như những đối tượng đang được hưởnglương hưu, trợ cấp. Hiện chính phủ đang tìm cách sửa đổi một số mục trong kếhoạch này, như bãi bỏ đề xuất đánh thuế tài sản đối với những người có thu nhậpcao nhưng lại đưa thêm vào một biện pháp nhằm dễ dàng sa thải người lao độnghơn.
Hồi tháng 5/2011, CGIL cũng đã tổ chức bãi công trên phạm vi toàn quốc, kêu gọingười lao động xuống đường tuần hành phản đối các chính sách không được lòng dânvà kêu gọi chính phủ tìm cách đưa Italy thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, tạo côngăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng./.
Xem chùm ảnh Người lao động Italy xuống đường tuần hành phản đối kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ tại đây. |