
Thái Lan: Quân đội triển khai 1.000 binh lính hỗ trợ tìm kiếm người mất tích
Quân đội Thái Lan thông báo đã triển khai hơn 1.000 quân, máy móc hạng nặng và cần cẩu để cứu hộ tìm kiếm người mất tích và phục hồi tại thủ đô Bangkok.
Quân đội Thái Lan thông báo đã triển khai hơn 1.000 quân, máy móc hạng nặng và cần cẩu để cứu hộ tìm kiếm người mất tích và phục hồi tại thủ đô Bangkok.
Sau trận động đất, Chính phủ Thái Lan đã tiến hành đánh giá các thiệt hại đối với nước này và khẩn trương tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm người còn mất tích; đồng thời tiến hành điều tra xác minh nguyên nhân vụ chìm tàu xảy ra trên vùng biển thành phố Nha Trang.
Thi thể bé trai Trương Chí P ở xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu - trường hợp mất tích được cộng đồng mạng quan tâm những ngày qua - được tìm thấy trong vuông tôm cách nhà 1km.
Công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp khó khăn bởi các thợ lặn không thể xuống sông do nước bị nhiễm axit từ một 1 xe tải chở axit sunfuric nằm trong số 8 phương tiện rơi xuống sông.
Sáng 21/11, xe chở rác mang biển số 75C-044.83 va vào lan can cầu treo Bình Thành, thị xã Hương Trà, rơi xuống sông, làm hai người trên xe mất tích.
Chính phủ Tây Ban Nha đã triển khai tổng cộng 7.500 binh sỹ và sỹ quan cảnh sát hỗ trợ lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm người mất tích và giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ.
Trận lũ lụt tại Tây Ban Nha đã khiến ít nhất 207 người thiệt mạng và vẫn còn nhiều người mất tích chưa được tìm thấy. Đây được coi là thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất ở châu Âu trong nhiều thập kỷ.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể chị Điểu Thị Bé Trâm (24 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cách hiện trường gần 5km.
Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 1/10 tại khu vực Gbajibo, khi những hành khách trên thuyền chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đang trên đường đến dự lễ hội Mawlid của người Hồi giáo.
Giới chức địa phương cho biết chiếc tàu bị chìm trên sông khiến 8 hành khách thiệt mạng và 5 người khác bị mất tích ở huyện Kuz Kunar thuộc tỉnh Nangarhar vào chiều 30/9 do bão lớn.
Toàn bộ các khu dân cư ở thủ đô Kathmandu bị ngập lụt sau trận mưa lớn chưa từng có, trong đó có 35 người bị chôn vùi do lở đất trên một đường cao tốc phía nam thủ đô.
Những người bị thương trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại Hà Giang đã được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang và Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên.
Hơn 1 tuần kể từ khi bão Yagi đổ bộ là bằng ấy thời gian người Viettel căng mình khôi phục, sửa chữa mạng lưới. Mọi nỗ lực đều nhằm đẩy nhanh công tác cứu nạn, người dân sớm liên lạc lại bình thường.
Lũ lụt sau bão Yagi gây ra đã cướp đi sinh mạng của 74 người và 89 người vẫn đang mất tích - cao hơn nhiều so với thông báo trước đó của chính quyền quân sự Myanmar.
Theo báo cáo của các địa phương, theo thống kê đến 17h00 ngày 14/9/2024, bão số 3 đã làm 276 người chết và 76 người mất tích.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú bày tỏ tấm lòng, tình cảm, sự sẻ chia với những mất mát lớn lao của người dân Làng Nủ và huyện Bảo Yên.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố trong vùng bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ với tinh thần khẩn trương nhất, tiếp tục tập trung tìm kiếm, cứu nạn đối với những người còn mất tích.
Đất từ trên đồi cao tràn xuống, vùi lấp hoàn toàn 5 hộ gia đình sống phía dưới chân đồi ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái khiến 5 người chết, 4 người mất tích và 3 người bị thương.
Do tình hình mưa lũ, sạt lở đất còn diễn biến phức tạp, một số nơi mất liên lạc chưa thể thống kê hết thiệt hại nên số người tử vong, mất tích và bị thương tại các địa phương có thể sẽ tiếp tục tăng.