Ngày 5/5, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) tuyên bố sẽ trả 1.000 USD và hỗ trợ đi lại cho những người nhập cư bất hợp pháp tự nguyện hồi hương, như một phần của chương trình trục xuất hàng loạt.
Chính phủ Libya bác bỏ thông tin về kế hoạch tái định cư người nhập cư bất hợp pháp, tái khẳng định cam kết hợp tác với Liên minh châu Âu để giải quyết vấn đề di cư.
Báo cáo đánh giá tác động do Bộ Nội vụ Anh công bố ngày 29/4, cho thấy Bộ này không thể xác định vị trí của hơn một nửa trong số 5.700 người nhập cư bất hợp pháp thuộc diện bị trục xuất sang Rwanda.
Lực lượng Bảo vệ hàng hải Tunisia đã chặn các tàu ở ngoài khơi tỉnh Sfax, cứu 1.160 người nhập cư đến từ các nước châu Phi cận Sahara và 18 người Tunisia.
Theo MoJ, tổng cộng có 7.578 lao động nhập cư không có giấy tờ bị bắt và 6.863 người trong số họ bị buộc hoặc ra lệnh rời khỏi Hàn Quốc, 208 người khác bị phạt và một số đang bị tạm giữ để điều tra.
Trước khi việc giám sát khu vực biên giới với Slovakia được thực hiện, trong 9 tháng đầu năm 2022, Séc đã bắt giữ khoảng 12.000 người nhập cư trái phép, tăng 12 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Theo sắc lệnh, những người này sẽ không được tính vào tổng số dân tại mỗi bang trong cuộc điều tra dân số nhằm xác định số người đại diện được phân bổ trong Quốc hội Mỹ.
Thượng viện bang New York thông qua luật cho phép cấp bằng lái xe cho người nhập cư bất hợp pháp, một vấn đề từ lâu đã gây tranh cãi trong nội bộ cả hai đảng lớn của bang là Dân chủ và Cộng hòa.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 3/6 sau khi Phố Wall ghi nhận tháng giao dịch tồi tệ nhất trong năm nay.
Quân đội miền Đông Lybia cho biết đã bắt giữ hơn 100 người nhập cư trái phép ở thành phố Tobruk, nằm gần biên giới Ai Cập và là một điểm nóng về buôn người.
Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya Fayez Serraj ngày 23/3 kêu gọi thúc đẩy các thỏa thuận với EU về hợp tác và đào tạo lực lượng an ninh biên giới cho quốc gia Bắc Phi.
Ngày 11/10, Chính phủ Áo thông báo nước này sẽ kéo dài thêm 6 tháng hoạt động kiểm soát tại khu vực biên giới chung giữa nước này với Hungary và Slovenia.
Ngày 21/8, Cục trưởng Cục Nhập cư Malaysia Mustafar Ali tuyên bố đẩy mạnh các chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp tại nước này, bắt đầu từ ngày 1/8 tới.
Ngày 21/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chính quyền của ông phải duy trì chính sách biên giới cứng rắn để ngăn chặn hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp.
Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định Chính phủ Pháp hoàn toàn có thể thực hiện những biện pháp mạnh tay và trục xuất bất kỳ người nhập cư bất hợp pháp nào nếu họ phạm tội.
Chính quyền bang California ngày 6/10 thông qua đạo luật SB54, khiến nơi đây trở thành nơi lưu trú an toàn đầu tiên ở Mỹ cho người nhập cư bất hợp pháp mà không có giấy tờ tùy thân.
Malaysia tiếp tục theo đuổi chính sách cứng rắn với các lao động nước ngoài bất hợp pháp thông qua các cuộc truy quét trên toàn quốc; trong đó ngày 17/5, bắt 125 lao động bất hợp pháp.
Hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sắc lệnh tạm thời cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với người tị nạn.