Mỹ trợ cấp 1.000 USD cho người nhập cư bất hợp pháp tự nguyện hồi hương

Ngày 5/5, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) tuyên bố sẽ trả 1.000 USD và hỗ trợ đi lại cho những người nhập cư bất hợp pháp tự nguyện hồi hương, như một phần của chương trình trục xuất hàng loạt.

Người di cư di chuyển tại Huixtla, bang Chiapas, Mexico trong hành trình tới Mỹ ngày 27/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người di cư di chuyển tại Huixtla, bang Chiapas, Mexico trong hành trình tới Mỹ ngày 27/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/5, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) tuyên bố sẽ trả 1.000 USD và hỗ trợ đi lại cho những người nhập cư bất hợp pháp tự nguyện hồi hương, như một phần của chương trình trục xuất hàng loạt mà Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, DHS cho biết những người nhập cư bất hợp pháp có thể sử dụng ứng dụng có tên CBP Home để thông báo với chính phủ về kế hoạch hồi hương. Điều này cũng giảm bớt nguy cơ bị cơ quan thực thi di trú bắt giữ và trục xuất.

Trong một phát biểu, Bộ trưởng DHS Kristi Noem nhấn mạnh tự trục xuất là cách tốt nhất, an toàn nhất và tiết kiệm nhất để rời khỏi Mỹ mà không bị bắt.

Ngoài ra, theo DHS, việc chọn rời đi tự nguyện "có thể giúp” những người này được phép quay trở lại Mỹ một cách hợp pháp, song đề cập cụ thể về cách thức tiến hành.

DHS cho biết chương trình trợ cấp này giúp giảm chi phí cho nỗ lực trục xuất hàng loạt của chính quyền vốn được đánh giá là tốn kém và đòi hỏi nhiều nguồn lực.

Cụ thể, chi phí trung bình để bắt giữ, giam giữ và trục xuất một người không có tư cách pháp lý tại Mỹ hiện lên tới 17.000 USD.

Cơ quan này đánh giá khoản trợ cấp và chi phí đi lại cho những người tự nguyện hồi hương sẽ thấp hơn nhiều so với việc cưỡng bức trục xuất.

Siết chặt luật nhập cư và trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ là một trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump và đã được ông thúc đẩy ngay trong những ngày đầu nhiệm kỳ hai của mình.

Tuy nhiên, theo thống kê của DHS, Mỹ đã trục xuất 152.000 người kể từ ngày 20/1, ít hơn 43.000 người so với số người bị trục xuất từ tháng 2 đến tháng 4/2024 dưới thời Tổng thống Joe Biden./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.