Người Pháp gốc Á xuất sắc trên con đường học vấn

Thanh thiếu niên gốc châu Á tại Pháp học rất giỏi, đặc biệt là so với những người gốc Phi, và thậm chí hơn cả người Pháp bản xứ.
Công trình của Viện Nghiên cứu Dân số Quốc gia Pháp được công bố mới đây đã chothấy thanh thiếu niên gốc châu Á tại Pháp học rất giỏi, đặc biệt là so với nhữngngười gốc Phi, và thậm chí gặt hái được nhiều thành công trên con đường học vấnhơn cả người Pháp bản xứ.

Kết quả cuộc khảo sát được thực hiện đối với nhiều người nhập cư và thế hệcon cháu họ cho thấy có đến 50% số phụ nữ gốc Á trong độ tuổi từ 18-50 sống tạiPháp tốt nghiệp đại học và cao đẳng, trong khi đó tỷ lệ này đối với phụ nữ Phápchỉ là 37%. Số nam giới châu Á có trình độ học vấn đại học và cao đẳng cũng xấpxỉ 47%.

Tại Pháp, các nhà nghiên cứu rất chú ý đến thế hệ trẻ người Việt Nam, Lào,Campuchia và Trung Quốc. Nghiên cứu cho thấy các thế hệ người nhập cư thườngtheo một quá trình không thay đổi.

Thế hệ thứ nhất thường không sử dụng được bằng cấp đào tạo từ nước mìnhnên họ đành phải chấp nhận một vị trí xã hội khiêm tốn ở vùng đất mới. Song concái họ có thể hòa nhập tốt và thế hệ thứ ba có thể thật sự làm rạng danh nguồncội. So với người Pháp gốc Phi, thế hệ con cháu người Pháp gốc Á có thể "đốtcháy giai đoạn" của quá trình này.

Cuộc điều tra cũng ghi nhận nếu 11% số người nhập cư đến Pháp trước năm1974 tốt nghiệp đại học, thì nay tỷ lệ này lên đến 29%. Điều này có nghĩa làđang có hiện tượng chảy máu chất xám sang các nước phát triển và giới chủ ưatuyển dụng những người nhập cư mới này.

Các nhà nghiên cứu Mỹ từ nhiều năm qua cũng đã phân tích sự thành công củangười Mỹ gốc Hoa. Theo Giáo sư Peter Kwong thuộc trường Đại học Hunter (NewYork), chìa khóa của sự thành công trong học vấn của người Mỹ gốc Hoa là dotruyền thống đặt nặng sự thành đạt, đặc biệt là về tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục