Người sáng lập Huawei muốn tạo ra một "đội quân sắt bất khả chiến bại"

Ông Nhậm Chính Phi đã cảnh báo về một sự thay đổi lớn về cấu trúc đang diễn ra khi các lệnh trừng phạt của Mỹ đe dọa sự tồn tại mảng kinh doanh điện thoại thông minh.
Người sáng lập Huawei muốn tạo ra một "đội quân sắt bất khả chiến bại" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Người sáng lập Huawei Technologies, tỷ phú Nhậm Chính Phi dự định sẽ khởi động một cuộc đại tu kéo dài ba đến năm năm tập đoàn công nghệ này, trong đó sẽ tạo ra một "đội quân sắt" có thể giúp hãng sống sót sau các cuộc tấn công dữ dội từ Mỹ và bảo tồn vị trí dẫn đầu trong thế hệ mạng không dây tiếp theo, 5G.

Trang Bloomberg News dẫn bản ghi nhớ nội bộ của Huawei và được phát ngôn viên hãng này xác nhận cho biết ông Nhậm đã cảnh báo về một sự thay đổi lớn về cấu trúc đang diễn ra khi các lệnh trừng phạt của Mỹ đe dọa sự tồn tại mảng kinh doanh điện thoại thông minh.

Công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc đang vật lộn với mối đe dọa hiện hữu sau khi Chính quyền Tổng thống Trump chặn Huawei mua công nghệ Mỹ, trong đó các thành phần quan trọng từ chipset Qualcomm đến hệ điều hành Android.

Ông Nhậm, 74 tuổi, cho biết một cuộc cải tổ nội bộ hiện rất cấp thiết để đáp ứng "yêu cầu thời chiến," theo đó các tổ chức được coi là không cần thiết hoặc dư thừa sẽ bị xóa bỏ. Tuy nhiên, ông không cung cấp chi tiết về cách tái cấu trúc tập đoàn.

"Chúng ta phải hoàn thành một cuộc đại tu trong điều kiện khắc nghiệt và khó khăn, tạo ra một đội quân sắt bất khả chiến bại có thể giúp chúng ta giành chiến thắng," ông Nhậm viết trong lá thư ngày 2/8. "Chúng ta hoàn toàn phải hoàn thành việc tái cấu trúc này trong vòng ba đến năm năm."

Huawei báo cáo tăng trưởng doanh số chậm hơn trong quý thứ hai so với quý đầu tiên sau khi lệnh cấm vận của Mỹ bắt đầu có hiệu lực, đặc biệt là với mảng kinh doanh tiêu dùng bao gồm điện thoại thông minh và máy tính xách tay.

Huawei cũng đã ra mắt hệ điều hành tự phát triển HarmonyOS vào thứ Sáu 9/8 tuần trước,  đồng thời cho biết có thể thay thế Android nếu bị cấm sử dụng hệ điều hành của Google trên điện thoại thông minh trong tương lai. Tuy nhiên ông Nhậm cho biết công ty cần nhiều thời gian hơn để xây dựng một hệ sinh thái ứng dụng, một yêu cầu chính cho bất kỳ hệ điều hành nào để phát triển lâu dài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cần cơ chế “phong tỏa dòng tiền” nhanh để chặn lừa đảo tài chính số

Nhiều trường hợp người dân phát hiện bị lừa và báo ngân hàng ngay sau khi chuyển tiền nhưng dòng tiền đã bị tẩu tán qua nhiều tài khoản trung gian chỉ trong thời gian rất ngắn.
Các chuyên gia cho rằng nếu có cơ chế phối hợp nhanh hơn giữa ngân hàng, nền tảng số, cơ quan công an và đơn vị trung gian thanh toán thì hoàn toàn có thể phong tỏa dòng tiền lừa đảo trước khi tiền bị rút hoặc chuyển ra nước ngoài.

Cali Club mô hình kết hợp giữa công nghệ, vận động và giải trí tương tác đang mở ra một hướng tiếp cận mới dành cho thế hệ trẻ và các gia đình tại Việt Nam.

K-Sportainment: Khi công nghệ và văn hóa Hàn Quốc trở thành cầu nối đưa trẻ em đến với vận động thể thao

Mô hình “K-Sportainment” – kết hợp giữa làn sóng K‑culture của Hàn Quốc, thể thao và giải trí số – đang nổi lên như một hướng đi đáng chú ý. Từ góc độ ứng phó với tình trạng trẻ em lệ thuộc màn hình điện thoại và lười vận động, đây là một mô hình có tiềm năng lớn.

Các đại biểu tham dự diễn đàn “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. (Ảnh:PV/Vietnam+)

Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI

Diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026” cảnh báo lừa đảo công nghệ gia tăng mạnh thời AI. Việt Nam thiệt hại khoả.ng 8.000 tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến năm 2025 do vậy cần thiết xây dựng niềm tin số