Ngoại trưởng Pakistan và ông Amir Khan Muttaqi, người đứng đầu Bộ Ngoại giao trong chính quyền Taliban, đã đạt thỏa thuận tăng cường thương mại, giảm căng thăng khu vực biên giới.
Dự luật mới được công bố tại Quốc hội Mỹ mở đường cho việc cấp quyền công dân cho hàng nghìn người tị nạn Afghanistan, đồng thời mở rộng tính hợp pháp của thị thực nhập cư đặc biệt.
Liên hợp quốc liên tiếp cảnh báo Afghanistan đang đứng bên bờ vực của cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, đồng thời kêu gọi tăng cường viện trợ kinh tế khẩn cấp.
Tính đến nay, tổng viện trợ nhân đạo của Mỹ cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng diễn ra tại Afghanistan cũng như cho người tị nạn Afghanistan là 474 triệu USD.
Đại diện đặc biệt của LHQ nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo tất cả nhân viên LHQ, nhân viên nhân đạo có thể làm việc và cung cấp viện trợ cho người dân Afghanistan mà không bị đe dọa hay cản trở.
UNICEF và các đối tác đã đăng ký cho khoảng 300 trẻ em không có người thân đi cùng hoặc bị tách khỏi gia đình sơ tán khỏi Afghanistan từ ngày 14/8, con số này có thể sẽ còn tăng trong thời gian tới.
Người tị nạn được Mỹ sơ tán sẽ được cung cấp chỗ ở trong khuôn khổ một kế hoạch của Canada được thông báo trước đó nhằm đón hơn 20.000 người Afghanistan dễ bị tổn thương.
Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng Ankara đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đạo đức và trách nhiệm liên quan đến người di cư và quốc gia này không thể nhận thêm gánh nặng nữa.
Canada, Na Uy và Australia thông báo kết thúc các chuyến bay sơ tán tại sân bay ở Kabul, Afghanistan, sau khi Đức, Pháp, Hà Lan và Bỉ cũng đã thông báo ngừng mọi hoạt động sơ tán tại sân bay này.
Hơn 400 người Afghanistan làm việc cho EU và gia đình của họ đã được lực lượng quân sự của một số quốc gia châu Âu sơ tán và hiện đang được chuyển đến các quốc gia thành viên tiếp nhận.
Thủ tướng Draghi cho rằng G20 cần nỗ lực hết sức để đảm bảo phụ nữ Afghanistan được duy trì sự tự do và các quyền cơ bản, đặc biệt là quyền được giáo dục.
Chính phủ Mexico đã tiếp nhận 124 nhà báo Afghanistan cùng gia đình, trong khi công ty Cera (Anh) cam kết đào tạo 500 người tị nạn Afghanistan làm việc cho công ty này.
Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ: “Trong cuộc trao đổi về Afghanistan, 2 nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực chung đóng góp cho việc thiết lập hòa bình và ổn định ở quốc gia này."
Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo các nước Trung Á đã bày tỏ quan ngại việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xung vẫn có chỗ đứng ở Afghanistan và là một mối đe dọa đối với khu vực Trung Á.
Khoảng 85% người tị nạn Afghanistan chạy sang hai quốc gia láng giềng là Iran, Pakistan; số còn lại đến Đức, Áo, Pháp, Thụy Điển, Australia, Anh, Ấn Độ và Mỹ.
Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato nhấn mạnh nước này sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia và hợp tác với các quốc gia khác có liên quan, trong đó có Mỹ.
Bộ trưởng Di trú Jose Luis Escriva cho biết khi đặt chân tới trung tâm này, người tị nạn Afghanistan sẽ được xét nghiệm COVID-19 và sẽ được chuyển đến các nước EU khác nhau.
Uganda - một quốc gia miền Đông châu Phi, vốn đã có khoảng 1,4 triệu người tị nạn, đã tham gia danh sách các nước sẽ tiếp nhận một số lượng nhỏ người dân Afghanistan.