Người trồng quất cảnh Hội An được mùa, được giá vụ Tết Quý Mão

Với giá thị trường hiện nay, bình quân quất chậu được bán với giá từ 800.000 đồng đến vài chục triệu đồng/chậu, quất cây bán với giá từ 200.000-500.000 đồng/cây.
Người trồng quất cảnh Hội An được mùa, được giá vụ Tết Quý Mão ảnh 1Cây quất cảnh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Còn nửa tháng mới đến Tết Quý Mão 2023, hiện nay, gần như toàn bộ quất cảnh chơi Tết của người dân xã Cẩm Hà (địa phương trồng quất nổi tiếng đẹp, trái to đều ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã được các vựa hoa, đại lý... tại các địa phương trong và ngoài tỉnh đặt mua.

Thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Hà, vụ quất Tết Nguyên đán 2023, các hộ dân trồng quất cảnh ở các thôn Bàu Ốc, Đồng Nà, Trảng Suối, Bến Trễ đã trồng hơn 70.000 chậu, cây quất cảnh.

Trong số đó, thôn Bàu Ốc trồng gần 32.000 chậu và cây quất, Trảng Suối trồng 20.130 chậu và cây, Đồng Nà trồng 13.370 chậu và cây, Bến Trễ trồng 4.550 chậu và cây.

[Người trồng quất cảnh Văn Giang thắng ‘canh bạc' với... thời tiết]

Theo tính toán, với giá thị trường hiện nay, bình quân quất chậu được bán với giá từ 800.000 đồng đến vài chục triệu đồng/chậu, quất cây bán với giá từ 200.000-500.000 đồng/cây. Như vậy, người trồng quất của xã sẽ đạt doanh số khoảng 40 tỷ đồng.

Nhiều hộ dân trồng quất ở phường Cẩm Hà cho biết hiện nay, quất chậu và quất cây đã được các chủ vườn và các đại lý bày bán nhiều trên đường Nguyễn Tất Thành và một số tuyến phố ở thành phố Hội An phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, nhiều người dân chỉ đến tham quan. Tại các nhà vườn, hầu như quất trồng vẫn còn nguyên mặc dù đã được các đại lý, các vựa quất tại các địa phương đặt mua.

Theo các chủ vườn và các đại lý, phải từ 20 tháng Chạp trở đi, người dân mới bắt đầu mua quất về chơi Tết để không phải mất công chăm sóc.

Các chủ vườn cho biết thời tiết năm nay tốt, quất ra đẹp, sai và đều trái hơn các năm trước.

Cách đây hơn nửa tháng, các đại lý trong và ngoài tỉnh đã đến đặt mua hơn 70-80% quất.

Các chủ vườn chỉ để lại số lượng ít để bán cho các mối quen. Quất năm nay có giá cao hơn năm ngoái từ 20-30%. Nhờ đó, người trồng quất có thêm thu nhập để mua sắm các vật dụng trong gia đình, đầu tư cho con cái học hành.

Ông Mai Kim Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Hà cho biết, xã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trồng quất phát triển sản xuất; qua đó, khẳng định thương hiệu của quất cảnh Cẩm Hà trên thị trường.

Ngày hội cây quất cảnh được địa phương tổ chức hàng năm để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Đồng thời, đây là dịp để bà con trao đổi kinh nghiệm trồng và chăm sóc quất cảnh để phát triển nghề truyền thống của địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục