Người trồng sầu riêng ở Đạ Huoai phấn khởi vì được mùa được giá

Người trồng sầu riêng ở Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng thu hoạch tổng sản lượng ước tính trên 30.000 tấn, giá sầu riêng đầu mùa năm nay tăng từ 4.000-7.000 đồng/kg so với năm ngoái, cao nhất 60.000 đồng/kg.
Người trồng sầu riêng ở Đạ Huoai phấn khởi vì được mùa được giá ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Hiện người dân vùng thủ phủ sầu riêng Đạ Huoai (Lâm Đồng) bắt đầu thu hoạch sầu riêng chín bói đầu mùa. Năm nay, giá sầu riêng tăng hơn so cùng kỳ năm 2018.

Cụ thể, sầu riêng ghép các giống Thái Lan được thương lái thu mua tại vườn như Đô Na dao động từ 57.000-60.000 đồng/kg, Ri6 từ 38.000-42.000 đồng/kg.

Riêng giống sầu riêng hạt các loại có giá từ 20.000-25.000 đồng/kg. So với cùng thời điểm niên vụ năm 2018, giá sầu riêng đầu mùa năm nay tăng 4.000-7.000 đồng/kg.

Theo một số nhà vườn, sản lượng sầu riêng chín bói đạt khoảng 10% trên tổng sản lượng sầu riêng vụ mùa năm 2019 của địa phương.

[Sầu riêng được mùa, trúng giá, tiêu thụ nhanh gấp nhiều lần]

Hiện toàn huyện Đạ Huoai có hơn 2.700ha sầu riêng các loại; trong đó, sầu riêng ghép các giống Thái Lan như Mon Thong, Đô Na và Ri6 chiếm khoảng 90% diện tích sầu riêng của toàn huyện.

Năm nay, Đạ Huoai có khoảng 2.000ha sầu riêng cho thu hoạch với tổng sản lượng ước tính trên 30.000 tấn.

Theo người dân, năm nay, vụ thu hoạch chính sầu riêng Đạ Huoai sẽ bắt đầu từ giữa tháng 5 và kéo dài đến khoảng tháng 9 tới.

Sầu riêng Đạ Huoai được Cục sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu độc quyền. Niên vụ năm 2018, cây sầu riêng đem về nguồn thu cho người dân ở địa phương này khoảng 700 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục