Người Trung Quốc đọc sách nhiều hơn trong năm 2021

Theo khảo sát, bình quân mỗi người Trung Quốc trong năm 2021 đọc 4,76 cuốn sách giấy, 3,3 cuốn sách điện tử. Có 45,6% người trưởng thành được hỏi cho biết họ thích đọc sách giấy hơn.
Người Trung Quốc đọc sách nhiều hơn trong năm 2021 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AP)

Trong năm 2021, người Trung Quốc, cả người lớn và trẻ em, đọc sách nhiều hơn so với năm 2020, bao gồm cả sách giấy và sách điện tử. Đây là kết quả cuộc khảo sát toàn quốc về đọc sách được Viện báo chí và xuất bản Trung Quốc công bố ngày 23/4.

Theo khảo sát, bình quân mỗi người Trung Quốc trong năm 2021 đọc 4,76 cuốn sách giấy, 3,3 cuốn sách điện tử. Có 45,6% người trưởng thành được hỏi cho biết họ thích đọc sách giấy hơn.

Hơn 77% người trưởng thành được hỏi cho biết thường dùng điện thoại di động để đọc sách, trong đó hơn 33% có thói quen “nghe sách nói.”

[Khơi dậy mạnh mẽ phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân]

Tính trung bình, trong năm 2021, mỗi người Trung Quốc trưởng thành dành 21,05 phút mỗi ngày để đọc sách, tăng 1 phút so với năm 2020.

Đối với thanh thiếu niên, trung bình số lượng sách mỗi người đọc là 10,93 cuốn trong năm 2021, tăng 0,22 cuốn so với năm trước.

Cuộc khảo sát được thực hiện qua điện thoại hoặc trực tuyến tại 162 thành phố thuộc 30 khu vực cấp tỉnh trên cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục