Hội sách Trực tuyến Quốc gia: 40.000 cuốn sách được bán với giá ưu đãi

Trong khuôn khổ Hội sách Trực tuyến Quốc gia, bạn đọc cả nước sẽ được mua sách với giá ưu đãi, tham gia nhiều tọa đàm, giao lưu với tác giả và những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa đọc.
Học sinh háo hức tham giam ngày hội sách, tìm hiểu và đọc những cuốn sách được trưng bày, giới thiệu tại Thư viện Quốc gia. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Học sinh háo hức tham giam ngày hội sách, tìm hiểu và đọc những cuốn sách được trưng bày, giới thiệu tại Thư viện Quốc gia. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất, Hội sách Trực tuyến Quốc gia sẽ diễn ra từ 19/4 đến 20/5 với thông điệp “Thắp lửa tri thức.”

Theo thông tin từ Cục Xuất bản, In và Phát hành, hội sách sẽ có sự tham dự của gần 100 đơn vị xuất bản và phát hành trong cả nước, mang đến 40.000 cuốn sách với giá ưu đãi.

Ban tổ chức kỳ vọng hội sách sẽ cung cấp 30.000 cuốn sách đến tay bạn đọc, trong đó có 60% bạn đọc ở các tỉnh thành xa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm nay, để lan toả thông điệp “Thắp lửa tri thức” và khuyến khích văn hoá đọc trong cộng đồng, lần đầu tiên cuộc thi “Tìm 100 nhà thông thái khắp Việt Nam” được tổ chức ngay trên website hội sách.

Bạn đọc có tài khoản đăng ký trên sàn sách quốc gia Book365.vn trong thời gian diễn ra Hội sách trực tuyến Quốc gia 2022 đều có thể tham gia.

[Nhiều điểm mới trong Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022]

Ban tổ chức sẽ tạo ra một ngân hàng khoảng 5.000 câu hỏi thuộc các lĩnh vực: Văn học, Toán học, Địa lý, Vật lý, các câu đố dân gian để người chơi thi tài. Tổng giá trị phần thưởng lên đến 100 triệu đồng.

Trong khuôn khổ hội sách, chuỗi sự kiện tọa đàm trực tuyến “Giới thiệu, chia sẻ và kiến giải thông điệp sách hay đặc sắc đến bạn đọc cả nước” kỳ vọng thu hút đông đảo người tham gia khi có sự chia sẻ của nhiều khách mời có uy tín và tầm ảnh hưởng lớn đối với người dân nói chung và giới trẻ nói riêng.

Hội sách Trực tuyến Quốc gia: 40.000 cuốn sách được bán với giá ưu đãi ảnh 1Hội sách là nơi bạn đọc tìm hiểu về những cuốn sách hay cũng là dịp tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ Nhất sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 19/4 tại Đường Sách Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Thủ đô, các hoạt động giới thiệu sách, tọa đàm, quảng bá văn hóa đọc… sẽ diễn ra tại Phố Sách Hà Nội, trong đó Dự án sách cộng đồng sẽ ra mắt ngày 21/4; tọa đàm “Sách với gia đình” diễn ra ngày 22/4, buổi giới thiệu sách thiếu nhi diễn ra ngày 23/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục