Người Việt Nam tại Sri Lanka "Góp sức bảo vệ Biển Đông"

Cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka quyên góp ủng hộ các chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981.
Người Việt Nam tại Sri Lanka "Góp sức bảo vệ Biển Đông" ảnh 1Cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka quyên góp ủng hộ các chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Sri Lanka)

Tối 1/6, Cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka đã tổ chức họp mặt và quyên góp ủng hộ các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại khu vực thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981.

Trong buổi gặp mặt, Đại sứ Tôn Sinh Thành đã thông tin tới bà con về tình hình hiện nay ở Biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và nhấn mạnh lập trường của Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia bằng biện pháp hòa bình.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ, Cộng đồng người Việt Nam, bao gồm những người hiện công tác, làm ăn và sinh sống, các sinh viên và tăng ni sinh đang học tập tại Sri Lanka cùng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán đã tham gia đóng góp được số tiền 65.000 rupee.

Đánh giá cao tình cảm yêu nước của bà con, Tham tán Phùng Trọng Tuấn, đại diện Đại sứ quán phụ trách công tác cộng đồng trân trọng tiếp nhận khoản tiền quyên góp và hứa sớm chuyển về Chương trình "Góp sức bảo vệ Biển Đông" để kịp thời động viên các chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981.

Cũng trong cuộc họp này, cộng đồng đã bầu ra Ban Liên lạc mới nhiệm kỳ 2014-2016 gồm 8 thành viên đại diện cho các bộ phận khác nhau của cộng đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục