Người Việt ở Upha quyên góp giúp trẻ em bệnh tim

Người Việt tại cộng hòa Bashkorostan thuộc Nga đã quyên góp được 181,7 triệu đồng giúp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam.
Chi hội phụ nữ và người Việt Nam tại Upha, cộng hòa Bashkorostan thuộc Liên bang Nga đã quyên góp được 10.200 USD (tương đương 181,7 triệu đồng) cho Quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam.

Khoản tiền này sẽ giúp khoảng 10 em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam có cơ may được cứu sống.

Chi hội người Việt Nam và Chi hội phụ nữ Việt Nam tại Bashkorostan đã nêu sáng kiến bán đĩa DVD về "Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Upha" với mục đích vừa nhận được sự ủng hộ rộng khắp của bà con người Việt cho Quỹ trên đây, vừa giúp họ tìm hiểu sâu hơn, gần gũi hơn với đất nước và quê hương sau nhiều năm sinh sống và làm ăn tại Nga.

Chi hội người Việt Nam tại Bashkorostan được thành lập năm 2002 với 3.000 thành viên. Từ đó đến nay Chi hội luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và các đợt quyên góp ủng hộ người Việt trong nước có hoàn cảnh đặc biệt hoặc bị thiệt hại do thiên tai./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục