Người Việt tại Argentina học tập gương Hồ Chí Minh

Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina tổ chức nói chuyện về Bác Hồ để cộng đồng người Việt học tập tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Người.
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina vừa tổ chức nói chuyện chuyên đề về Bác Hồ.

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Đại sứ Thái Văn Lung đã nêu bật ý nghĩa và giá trị của Di chúc Bác Hồ, đồng thời nhấn mạnh những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 40 năm thực hiện văn kiện lịch sử vô giá đó.

Các bài tham luận đã nhấn mạnh sự đúng đắn của con đường giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã chọn.

Thực hiện Di chúc của Người, nhân dân Việt Nam đã hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, và đã đạt được những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới hiện nay, cho phép vị thế của Việt Nam nâng cao không ngừng trong khu vực và trên thế giới.

Trong con mắt của bạn bè quốc tế, Việt Nam không chỉ là biểu tượng của cuộc đấu tranh vì độc lập tự do mà còn là tấm gương trong phát triển kinh tế.

Nhân dịp này và để hưởng ứng "Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm, văn học, nghệ thuật, báo chí và sưu tầm tài liệu, hiện vật về Bác Hồ ở ngoài nước", đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Argentina đã trao cho Đại sứ quán một số tư liệu về Bác do các phóng viên sưu tầm trong thời gian công tác thường trú tại quốc gia Nam Mỹ này để chuyển cho Bảo tàng Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục