Đèn UV được lắp lên trần nhà để tạo ra vùng khử trùng, sau đó không khí lưu thông trong phòng sẽ đưa mầm bệnh vào vùng khử trùng để tia UV vô hiệu hóa chúng, ngăn chặn khả năng lây nhiễm.
Tính đến 0h ngày 29/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 13.134 ca mắc mới COVID-19, tăng nhẹ (58 ca) so với cùng thời điểm của một tuần trước, trong đó có 15 ca nhập cảnh từ nước ngoài.
Nhật Bản sẽ điều chỉnh theo hướng chỉ yêu cầu các trung tâm y tế báo cáo chi tiết về triệu chứng, lịch sử tiêm chủng… của bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ biến chứng nặng để giảm tải cho hệ thống y tế.
Theo tổ chức y tế độc lập GIMBE, với 55.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày, việc sử dụng khẩu trang bắt buộc trong khuôn viên khép kín ở Italy nên được duy trì.
Các nhà nghiên cứu Italy đã xác định 6 trong số 7 bệnh nhân đậu mùa khỉ có tinh dịch chứa vật chất di truyền của virus, qua đó củng cố giả thuyết virus đậu mùa khỉ lây truyền qua đường tình dục.
Nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, từ ngày 3-5/5, tất cả người dân sống và làm việc tại 12 quận của thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ phải làm xét nghiệm acid nucleic 3 lần liên tiếp.
Rác thải sinh hoạt của F0 không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đối với công nhân trực tiếp thu gom rác mà còn tăng nguy cơ lây lan ra cộng đồng nếu quy trình xử lý không đảm bảo.
Sở Giáo dục và Đào tạo tình Bình Thuận đề nghị các cơ sở giáo dục tăng thời lượng tối đa để dạy học trực tiếp một buổi trong ngày cho học sinh nhằm đảm bảo hoàn thành chương trình học.
Bên cạnh sự vui mừng, háo hức của phụ huynh và học sinh khi được đi học trở lại thì ngay trong những ngày đầu, nhiều trường đã phát hiện nhiều giáo viên và học sinh là F0, F1.
Ngày 8/1, thủ đô Tokyo và một số khu vực khác của Nhật Bản ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục trong khi tại Lào, số ca nhiễm mới vẫn tăng và ở mức bốn con số.
Từ 24h ngày 6/1 (tức 5h ngày 7/1, giờ Hà Nội), Israel bãi bỏ cảnh báo đi lại tới các nước trước đó bị quy định là “màu đỏ” gồm: Mỹ, Anh, UAE, Ethiopia, Thổ Nhĩ Kỳ, Tanzania, Mexico và Thụy Sĩ.
Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature ngày 24/12 cho thấy các vaccine hiện nay của Moderna, AstraZeneca, Pfizer và Janssen không giúp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm Omicron, dù có tiêm mũi tăng cường.
Nghiên cứu phát hiện rằng nguy cơ nhập viện do biến thể Omicron thấp hơn khoảng 70% so với biến thể Delta và việc tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 có thể cải thiện đáng kể khả năng bảo vệ.
Số ca mắc mới COVID-19 ở Lào đã giảm mạnh nhưng vẫn ở mức 4 con số, trong khi Nga đã bước sang ngày thứ 7 liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức dưới 30.000 ca.
Với lượng đột biến nhiều chưa từng thấy ở protein gai, biến thể Omicron đã làm gia tăng quan ngại rằng nó có thể né tránh "hàng rào bảo vệ" của vaccine, khiến số ca mắc COVID-19 tăng mạnh.
Theo hướng dẫn, các cơ sở kinh doanh tại Đà Nẵng cần chuẩn bị nhiều phương án phòng chống dịch; trong đó cần xây dựng quy trình xử lý các tình huống phát hiện F0, F1, nghi mắc COVID-19.
Phú Thọ cho phép các nhà hàng, quán ăn, uống được bán hàng tại chỗ trở lại (trừ khu vực dịch đang ở cấp độ 3 và 4) nhưng không được quá 50% công suất, không quá 22 giờ cho đến 5 giờ hôm sau.
Kế hoạch phải đảm bảo có phương án xử trí, bố trí khu vực cách ly tạm thời đối với trường hợp lao động có biểu hiện nghi mắc COVID-19, hoặc có ca mắc và F1, F2; phương án tổ chức xét nghiệm, cách ly.
Hình ảnh chen chúc trải nghiệm tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông đã khiến nhiều người lo ngại về khả năng lây nhiễm khi di chuyển trên các phương tiện công cộng.